Campuchia: Tiết lộ đáng lo trong ngày số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trong bối cảnh ngày càng nhiều khu vực ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia bị ban bố tình trạng “vùng đỏ”, nhiều người lo lương thực không đủ dùng cho đến khi đại dịch Covid-19 lắng xuống.

Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng hôm 28-4 ký chỉ thị yêu cầu ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh, kể cả buôn bán thực phẩm, ở các "vùng đỏ" để làm chậm tốc độ lây lan của virus.

Bộ Thương mại Campuchia đã triển khai chợ trực tuyến thông qua trang web shop.moc.gov.kh, điều động 8 xe tải lương thực lưu động cùng Công ty Green Trade, đồng thời thiết lập 25 quầy thực phẩm ở 11 địa điểm thuộc vùng đỏ để đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như mì tôm, gạo, cá hộp, nước mắm và nước tương…

Một cửa hàng ở "vùng đỏ" vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm. Ảnh: Khmer Times

Một cửa hàng ở "vùng đỏ" vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm. Ảnh: Khmer Times

Một cư dân ở "vùng đỏ" (nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19) hôm 29-4 chia sẻ với báo Khmer Times rằng một vài doanh nghiệp thực phẩm vẫn đang "hoạt động chui". Người này cho biết thêm rằng cô bắt đầu gặp khó khăn trong việc mua sữa, một trong những mặt hàng thiết yếu dành cho đứa con 1 tuổi của mình.

Trong khi phần lớn doanh nghiệp đóng cửa và hoạt động đi lại bị giới hạn, người phụ nữ giấu tên cùng chồng của mình hiện không còn tiền mặt vì không thể tiếp cận ATM để rút tiền.

Đáng chú ý, ngay cả trong trạng thái phong tỏa, Campuchia vẫn ghi nhận số ca nhiễm gia tăng. Quốc gia này đến giờ đã công bố tổng cộng 92 ca tử vong và 12.641 ca nhiễm, trong đó có 880 ca vào ngày 29-4, mức tăng kỷ lục sau 24 giờ.

Covid-19 đang lây lan nhanh chóng tại ASEAN

Indonesia hôm 29-4 công bố 5.833 ca nhiễm và 218 ca tử vong mới, lên tổng cộng hơn 1,6 triệu và 45.334 ca.

Cùng ngày, Lào ghi nhận thêm 68 ca nhiễm, lên tổng cộng 672 ca, trong đó không có ca tử vong.

Tại Malaysia, số người nhiễm và thiệt mạng vì Covid-19 đã tăng lên tổng cộng 404.925 và 11.492 người, bao gồm 3.332 ca nhiễm và 15 người tử vong mới vào ngày 29-4.

Myanmar cùng ngày công bố 10 ca nhiễm mới, lên tổng cộng 142.800 ca. Quốc gia này đến giờ ghi nhận 3.209 ca tử vong.

Với 8.275 ca nhiễm và 114 ca tử vong mới được công bố vào ngày 29-4, Philippines đến giờ đã có hơn 1 triệu ca nhiễm và 17.145 ca tử vong. Con số này ở Thái Lan lần lượt là 63.570 và 188 ca, bao gồm 1.871 ca nhiễm và 10 ca tử được công bố hôm 29-4.

Nhân viên y tế xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại TP Nonthaburi - Thái Lan hôm 29-4. Ảnh: Bangkok Post

Nhân viên y tế xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại TP Nonthaburi - Thái Lan hôm 29-4. Ảnh: Bangkok Post

Nguồn: [Link nguồn]

Campuchia: Chặn xe siêu sang giữa lệnh phong tỏa, bắt giữ sĩ quan quân đội và 3 người TQ

Cảnh sát Campuchia chặn một chiếc xe siêu sang Rolls Royce do một sĩ quan quân đội cầm lái, chở theo 3 người Trung Quốc giữa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Lực ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN