Campuchia bắt gần 1.700 người vi phạm giới nghiêm trong một đêm

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ 1.682 người vi phạm lệnh giới nghiêm tối 10-8 (giờ địa phương).

Theo báo Khmer Times, nhà chức trách Campuchia cũng tịch thu 811 phương tiện đi lại của những người vi phạm. Họ bị phạt tổng cộng số tiền 46,1 triệu riel (11.500 USD).

Tính đến ngày 11-8, báo Khmer Times dẫn thống kê cho thấy Campuchia đã ghi nhận hơn 400 ca mắc Covid-19 liên quan tới biến thể Delta. Con số này là 396 ca vào cuối tuần đầu tiên của tháng 8. Kể từ đó, nhiều trường hợp khác được phát hiện, đặc biệt là ở các tỉnh giáp ranh với Thái Lan.

Số ca mắc Covid-19 dự kiến tăng theo cấp số nhân khi Campuchia mở cửa biên giới ngày 12-8 để đón người lao động trở về nước.

Nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ 1.682 người vi phạm lệnh giới nghiêm trong một đêm. Ảnh: Khmer Times

Nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ 1.682 người vi phạm lệnh giới nghiêm trong một đêm. Ảnh: Khmer Times

Chính quyền các tỉnh giáp Thái Lan của Campuchia đã thiết lập nhiều trung tâm cách ly và bổ sung 200 xe tải quân sự để vận chuyển những người mới tới đi xét nghiệm.

Bệnh nhân Covid-19 mắc biến thể Delta sẽ không được phép điều trị tại nhà, thay vào đó phải điều trị tại trung tâm y tế hoặc bệnh viện tùy vào mức độ nghiêm trọng.

Ngày 11-8, Campuchia báo cáo tổng cộng 82.898 ca mắc Covid-19, 1.602 ca tử vong và 77.037 trường hợp phục hồi.

Campuchia và nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ... đang vất vả đối phó với biến thể Delta. Ảnh: Khmer Times

Campuchia và nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ... đang vất vả đối phó với biến thể Delta. Ảnh: Khmer Times

Ngoài Campuchia, nhiều quốc gia ở Đông Nam Á cũng ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng. Chẳng hạn, Lào ngày 11-8 có thêm 285 ca mắc, nâng tổng số ca mắc lên 9.161 và số ca tử vong là 8, trong khi 4.240 trường hợp phục hồi.

Phó Tổng Cục trưởng Cục Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Lào, TS Sisavath Soutthaniraxay, cho biết hiện có 4.100 người đang điều trị Covid-19 trên khắp đất nước và khoảng 14.228 người cách ly tại hơn 100 trung tâm.

Xe cứu thương chở bệnh nhân Covid-19 đi điều trị ở Bangkok ngày 10-8. Ảnh: The Bangkok Post

Xe cứu thương chở bệnh nhân Covid-19 đi điều trị ở Bangkok ngày 10-8. Ảnh: The Bangkok Post

Tại Thái Lan, Bộ Y tế Công cộng nước này báo cáo 207 ca tử vong và 21.038 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua. Trong đó, 20.865 ca mắc là ở cộng đồng và 173 ca mắc là tù nhân.

Kể từ ngày 1-4, khi làn sóng Covid-19 thứ ba bùng phát ở Thái Lan, đã có thêm 788.126 ca mắc được ghi nhận và 572.726 bệnh nhân Covid-19 phục hồi.

Tổng số ca mắc, tử vong và phục hồi ở Thái Lan tính đến ngày 11-8 lần lượt là 816.989, 6.795 và 600.152.

Nguồn: [Link nguồn]

Campuchia sẽ trộn vắc-xin và tiêm mũi tăng cường

Campuchia sẽ bắt đầu tiêm vắc-xin AstraZeneca bổ sung cho những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin của Trung Quốc để tăng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN