Ca nhiễm Covid-19 vọt lên gần 500, Đức thành quốc gia nhiều người nhiễm thứ hai châu Âu

Số ca dương tính với Covid-19 ở Đức tăng vọt lên hơn 220 chỉ trong một ngày, tổng cộng ghi nhận ít nhất 482 ca nhiễm Covid-19 ở Đức, tính đến chiều ngày 5.3.

Theo New York Times, Đức đang là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 lớn thứ hai ở châu Âu, sau Italia. Tính đến chiều ngày 5.3, số ca nhiễm virus Corona ở Đức đã tăng lên tới 482, so với một ngày trước đó chỉ ở mức 262.

Vùng bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 là North Rhine-Westphalia, bang đông dân nhất nước Đức, chiếm hơn một nửa số ca nhiễm virus. Dịch bệnh lây lan từ một lễ hội hóa trang ở vùng vào cuối tháng 2. Hàng trăm người tham gia lễ hội sau đó lần lượt bị dương tính với Covid-19.

Tuy vậy, giới chức Đức cho đến nay vẫn khẳng định dịch bệnh nằm trong tầm kiểm soát và cuộc sống thường nhật của người dân chưa bị ảnh hưởng. Đức hiện chưa ghi nhận bất cứ ca tử vong nào vì dịch Covid-19.

Cảnh báo đi lại tại sân bay Tegel ở thủ đô Berlin, Đức.

Cảnh báo đi lại tại sân bay Tegel ở thủ đô Berlin, Đức.

Dịch bệnh ước tính đã lây lan tới hầu như toàn bộ 16 bang ở Đức, trừ Saxony-Anhalt. Ở thủ đô Berlin, số ca nhiễm Covid-19 đã tăng lên 13 sau 5 ngày.

Chuyên gia y tế Đức Karl Lauterbach nói trên tờ Business Insider rằng ông lo ngại về năng lực chăm sóc sức khỏe người bệnh nếu dịch bệnh bùng phát mạnh. “Dĩ nhiên chúng tôi cũng có khó khăn, đó là giới hạn về số lượng y bác sĩ có thể điều trị đặc biệt cho bệnh nhân”, Lauterbach nói.

Các bệnh viện lớn ở Đức như Berlin Charité tuyên bố sẵn sàng cho nguy cơ bệnh dịch lây lan mạnh. Các bệnh viện để ngỏ khả năng hoãn phẫu thuật các ca bệnh nhẹ để tập trung điều trị cho người nhiễm Covid-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Italia ghi nhận 41 ca tử vong vì Covid-19 trong một ngày, vượt Trung Quốc

Italia ngày 5.3 thông báo có thêm 41 ca tử vong vì Covid-19, mức cao nhất trong một ngày và vượt cả thống kê của Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN