Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tin Ukraine có thể sẽ lại xin gia nhập NATO

Phát biểu trước hơn 40 nước đồng minh và đối tác tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng, Ukraine có thể sớm nối lại mục tiêu gia nhập NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc họp ở Đức hôm 26.4 (ảnh: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc họp ở Đức hôm 26.4 (ảnh: AP)

“Tôi tin rằng trong tương lai, khả năng đó có thể xảy ra. Tôi tin Ukraine sẽ thêm một lần nữa nộp đơn xin gia nhập NATO”, ông Austin phát biểu.

Một số chuyên gia cho rằng, phát biểu của ông Austin có thể là cách Mỹ “bật đèn xanh” cho một nỗ lực mới nhằm gia nhập NATO của Ukraine.

Năm 2008, NATO đã hứa hẹn về khả năng kết nạp Ukraine trong tương lai nhưng không đưa ra lộ trình cụ thể. Tháng 2.2019, 5 năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Ukraine sửa đổi hiến pháp, ghi nhận gia nhập NATO là một trong những mục tiêu đối ngoại hàng đầu của nước này.

Bất chấp nguyện vọng gia nhập NATO của Kiev là một trong những nguyên nhân khiến Nga mở chiến dịch quân sự, hôm 25.4, ông Stefanchuk – Chủ tịch Quốc hội Ukraine – nhấn mạnh, nước này không có kế hoạch xóa bỏ quy định về mục tiêu gia nhập NATO khỏi bản hiến pháp năm 2019.

Cuộc họp ở căn cứ không quân Ramstein hôm 26.4 được cho là thành công với Mỹ khi Washington kêu gọi được nhiều nỗ lực để viện trợ quân sự cho Ukraine. Tại cuộc họp, Đức thông báo thông báo sẽ giao 50 hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard cho Ukraine, đánh dấu bước thay đổi lớn trong chính sách của Berlin.

“Chúng tôi đã quyết định sẽ hỗ trợ Ukraine các hệ thống phòng không. Đây chính xác là những gì Ukraine đang cần để bảo vệ không phận từ mặt đất”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht phát biểu.

Đây là lần đầu tiên Đức đồng ý cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev giữa xung đột Nga - Ukraine. Các hệ thống Gepard đang bị loại biên dần trong quân đội Đức từ năm 2010.

“Chúng tôi đang bắt đầu kế hoạch hoán đổi vũ khí với các đối tác ở Đông Âu nhằm đảm bảo Ukraine sẽ nhanh chóng có được vũ khí hạng nặng mà họ quen sử dụng”, bà Christine Lambrecht nói.

“Chúng tôi cũng đang hợp tác với Mỹ và Hà Lan để huấn luyện binh sĩ Ukraine trên đất Đức về cách sử dụng các hệ thống pháo hiện đại”, bà Lambrecht tiết lộ.

Pháo phòng không tự hành Gepard của Đức (ảnh: RT)

Pháo phòng không tự hành Gepard của Đức (ảnh: RT)

Hoan nghênh quyết định mới của Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, các đồng minh và đối tác “không còn thời gian để lãng phí” nếu muốn hỗ trợ Ukraine.

“Phương Tây đang gửi vũ khí tới Ukraine trong thời gian nhanh kỷ lục và tạo sự khác biệt to lớn”, ông Austin nói và cho biết Mỹ cùng các đồng minh sẽ họp hàng tháng để bàn về các chiến lược liên quan đến tình hình Ukraine.

Trong khuôn khổ cuộc họp, ông Austin cũng tuyên bố thành lập một trung tâm kiểm soát việc điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine tại Đức. Theo ông Austin, trung tâm kiểm soát sẽ đặt trụ sở ở thành phố Stuttgart (miền nam nước Đức) và do một tướng 2 sao của Mỹ phụ trách.

Khi một phóng viên đặt câu hỏi rằng liệu xung đột ở Ukraine có thể biến thành cuộc chiến giữa Mỹ và Nga hay không, ông Austin khẳng định: “Đây rõ ràng là cuộc chiến của Ukraine”.

“Các nước láng giềng, đồng minh và đối tác của Ukraine chỉ đang nỗ lực để đảm bảo Kiev có thể chiến thắng. Người Ukraine đang trực tiếp chiến đấu để bảo vệ đất nước của họ”, ông Austin nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nói sẽ làm hết sức để hỗ trợ những gì Ukraine cần

2 tháng trôi qua kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ cho rằng Kiev vẫn cần nhiều vũ khí hơn để “giành chiến thắng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Sputnik, AP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN