Hai quốc gia châu Âu thông báo bị Nga ngừng bán khí đốt

Thông báo của 2 nước châu Âu về việc Nga ngừng cung cấp khí đốt được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia châu Âu tranh cãi về việc có cần thiết áp đặt lệnh cấm vận khí đốt đối với Nga hay không.

Nga ngừng bán khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria từ ngày 27.4.

Nga ngừng bán khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria từ ngày 27.4.

Hôm 26.4, Ba Lan và Bulgaria thông báo rằng Nga sẽ ngừng cấp khí đốt tới hai nước này kể từ ngày 27.4. Nguyên nhân là do hai quốc gia này không chấp nhận thanh toán hợp đồng khí đốt bằng đồng rúp.

Bộ Năng lượng Bulgaria nói quốc gia này tạm thời chưa rơi vào cảnh thiếu nguồn cung khí đốt ngay lập tức. Bulgaria nhập khẩu 90% lượng khí đốt phục vụ nhu cầu trong nước từ Nga.

Trước đó, chính phủ Ba Lan đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau khi tập đoàn dầu khí Nga Gazprom thông báo ngừng cung cấp khí đốt.

Công ty năng lượng nhà nước Ba Lan, PGNiG khẳng định khí đốt cung cấp cho người tiêu dùng sẽ không bị gián đoạn do công ty đã dự trữ một lượng lớn, cũng như bù đắp thiếu hụt từ các nhà cung cấp khác.

Châu Âu hiện vẫn đang tranh cãi gay gắt về việc có áp đặt lệnh cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga hay không. Tuần trước, Ủy ban châu Âu (EC) có động thái xoa dịu căng thẳng khi tuyên bố các nước châu Âu vẫn có thể mở tài khoản và thanh toán tiền mua khí đốt cho ngân hàng Nga theo cách thức của chính phủ Nga.

Đức hiện chưa lên tiếng về động thái mới nhất của Nga. Ở Italia, chính phủ nước này thông báo đang theo dõi sát sao, quan ngại những gì xảy ra ở Ba Lan sẽ xảy ra ở các nước khác.

Italia đánh giá hiện chưa có nguy cơ Nga cắt nguồn cung khí đốt cho nước này ở thời điểm hiện tại.

Các nước châu Âu sẽ phải thanh toán hợp đồng khí đốt với Nga vào cuối tháng 4 và tháng 5. Đối với Ba Lan, quốc gia này đã đến hạn thanh toán theo hợp đồng ký kết với Nga.

“Trường hợp của Ba Lan và Bulgaria cho thấy không có ngoại lệ đối với các quốc gia châu Âu không thanh toán theo yêu cầu của Nga. Khi đến hạn thanh toán, nếu các nước này không chuyển tiền, Nga sẽ ngừng cấp khí đốt”, Katja Yafimava, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford ở Anh, nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Đức nói lý do không thể cấm vận khí đốt Nga

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 22.4 nói rằng, ngay cả khi phương Tây cấm nhập khẩu khí đốt Nga, cuộc xung đột ở Ukraine cũng sẽ không chấm dứt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN