Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia tuyên bố đắc cử tổng thống

Sự kiện: Tin tức Indonesia

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto hôm 14/2 tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Ứng viên tổng thống Prabowo Subianto đứng cùng ứng viên phó tổng thống khi tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Ứng viên tổng thống Prabowo Subianto đứng cùng ứng viên phó tổng thống khi tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

"Liên minh Prabowo-Gibran đã giành chiến thắng. Đây là chiến thắng của toàn bộ người dân Indonesia", ông Subianto ngày 14/2 tuyên bố trước đám đông người ủng hộ tại thủ đô Jakarta. Gibran Rakabuming Raka, con trai cả của đương kim Tổng thống Joko Widodo, là ứng viên phó tổng thống, đồng minh của ông Subianto.

Kết quả chưa chính thức cho thấy ông Subianto giành được gần 60% phiếu bầu, qua đó chiến thắng ngay trong vòng bầu cử đầu tiên. Kết quả chính thức dự kiến được công bố vào tháng 3.

Theo Reuters, chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử của ông Subianto hứa hẹn những sự thay đổi ở Indonesia. Chuyên gia Liam Gammon đến từ Đại học Quốc gia Úc, nói ông Subianto có thể tạm thời giữ lại những di sản của Tổng thống sắp mãn nhiệm Joko Widodo và sau đó sẽ đưa ra các quyết sách riêng.

Ông Subianto từng hai lần thất bại trong cuộc bầu cử trước ông Jokowi vào các năm 2014 và 2019. Năm nay, ông Subianto đề ra chiến lược khác biệt khi đưa con trai ông Widodo vào liên minh tranh cử.

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Subianto hứa hẹn về các chính sách sẽ tiếp tục được kế thừa. Nhưng các nhà phân tích nhận định, đây chỉ là chiến lược tranh cử của ông Subianto.

"Sự liên kết giữa ông Subianto và Tổng thống sắp mãn nhiệm Jokowi thực chất là một chiến lược bầu cử, không nhất thiết là chiến lược lãnh đạo chính phủ trong tương lai", chuyên gia Doug Ramage đến từ tổ chức BowerGroupAsia ở Indonesia, nhận định. "Nói cách khác, ông Subianto sẽ xây dựng các dấu ấn riêng".

Ngoài ra, ông Widodo vẫn có thể duy trì ảnh hưởng thông qua phó tổng thống sắp tới là con trai Rakabuming Raka, 36 tuổi, dù vai trò của phó tổng thống có phần hạn chế, theo Reuters.

Khác với ông Widodo, ông Subianto, 72 tuổi xuất thân từ một gia đình thượng lưu, là một nhà kinh tế nổi tiếng ở Indonesia và từng là con rể của nhà độc tài Suharto.

Là một chỉ huy lực lượng đặc biệt đầy triển vọng, ông Subianto rời quân ngũ năm 1998 vì những cáo buộc cáo buộc vi phạm nhân quyền. Ông Subianto luôn phủ nhận các cáo buộc này.

Trong những năm sau đó, ông Subianto bắt đầu xây dựng sự nghiệp chính trị, cam kết phát triển Indonesia, hứa hẹn cung cấp bữa trưa miễn phí cho trẻ em cả nước và hướng tới mức tăng trưởng kinh tế 7%/năm.

Chiến thắng bầu cử hôm 14/2 được coi là thành tựu đáng kể của ông Subianto suốt hàng thập kỷ xây dựng. “Chiến thắng này sẽ là chiến thắng cho tất cả người dân Indonesia", ông Subianto nói. “Chúng tôi sẽ tập hợp một nhóm chính phủ bao gồm những nhân vật ưu tú nhất của Indonesia.”

Các nhà phân tích cho rằng, chính phủ của ông Subianto có thể sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong nền kinh tế và nội các của ông được xây dựng theo phong cách thực dụng, kết hợp giữa các nhà kỹ trị, các nhân vật trung thành và dung hòa giữa các phe phái.

Về đối ngoại, ông Subianto đã cam kết tiếp tục chính sách tự do và tích cực của Indonesia. Năm ngoái, ông Subianto đề xuất một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Khi còn là Bộ trưởng Quốc phòng, ông Subianto đã tập trung nâng cấp vũ khí cho Indonesia. 

Một khi ủy ban bầu cử chính thức công bố ông Subianto chiến thắng, tân Tổng thống Indonesia sẽ nhậm chức vào ngày 20/10.

Nguồn: [Link nguồn]

Chính phủ Indonesia lên kế hoạch thí điểm thả 200 triệu con muỗi đã được biến đổi gien để chống sốt xuất huyết nhưng nhận về nhiều chỉ trích từ phía người dân Bali.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN