Bộ trưởng Nhật Bản bị khiển trách vì phát ngôn gây tranh cãi về quần đảo Kuril, Điện Kremlin lên tiếng

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10/11 cho biết vụ việc liên quan đến Bộ trưởng phụ trách Okinawa và Vùng lãnh thổ phương Bắc của Nhật Bản, ông Hitoshi Kikawada, là “vấn đề nội bộ của Tokyo”. Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh “tình trạng của các hòn đảo này, vốn thuộc về Nga, là điều không thể bàn cãi”.

Ông Hitoshi Kikawada (giữa) thị sát từ xa các khu vực thuộc quần đảo Kuril vào ngày 8/11/2025. Ảnh: Kyodo News.

Ông Hitoshi Kikawada (giữa) thị sát từ xa các khu vực thuộc quần đảo Kuril vào ngày 8/11/2025. Ảnh: Kyodo News.

“Chúng tôi đã xem các bản tin trên truyền thông. Đây là vấn đề nội bộ của Nhật Bản. Vấn đề chủ quyền lãnh thổ của các hòn đảo này không nên bị bất kỳ ai nghi ngờ”, ông Peskov nói, theo hãng thông tấn TASS.

Trước đó, theo truyền thông Nhật Bản, ngày 8/11, ông Kikawada đã tiến hành kiểm tra từ xa khu vực phía nam quần đảo Kuril (Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc), từ mũi Nosappu, điểm cực đông bắc của Nhật Bản thuộc thành phố Nemuro, tỉnh Hokkaido. Đây là hoạt động thường lệ của giới chức Nhật.

Trong quá trình thị sát, ông Kikawada được cho là đã phát biểu rằng, “suy cho cùng, chúng ta đang ở gần các quốc gia nước ngoài nhất tại đây”. Câu nói này lập tức gây phản ứng trái chiều trong nước, khi nhiều người cho rằng phát ngôn ấy có thể được hiểu là “thừa nhận chủ quyền của Nga đối với các đảo”.

Ngay sau đó, ông Kikawada bị Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara khiển trách vì “phát ngôn thiếu thận trọng”. Ông Kihara được xem là quan chức quyền lực thứ hai trong chính phủ Nhật Bản.

Trong quá khứ, Nga và Nhật Bản đã tiến hành đàm phán về một hiệp ước hòa bình dựa trên kết quả của Thế chiến II. Trở ngại chính cho thỏa thuận này là tranh chấp chủ quyền đối với phần phía nam quần đảo Kuril. Sau chiến tranh, toàn bộ quần đảo được sáp nhập vào Liên Xô, song Nhật Bản vẫn tuyên bố chủ quyền với các đảo Iturup, Kunashir, Shikotan và một số đảo nhỏ không có người ở.

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần tuyên bố nước này có chủ quyền “dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc và không thể tranh cãi” đối với các đảo nói trên.

Sau khi Nhật Bản áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến tình hình Ukraine, Moscow đã đình chỉ các cuộc tham vấn về hiệp ước hòa bình. Nga cũng chấm dứt đàm phán với Tokyo về các hoạt động kinh tế chung ở khu vực Nam Kuril, đồng thời phản đối việc Nhật Bản tiếp tục giữ tư cách đối thoại trong Tổ chức Hợp tác Kinh tế Biển Đen (BSEC).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cam kết thắt chặt hợp tác an ninh và tăng ngân sách quốc phòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - TASS ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN