Binh sĩ Mỹ không nghe lệnh tiêm vắc xin của ông Biden: Tương lai “mù mịt”

Tương lai sẽ trở nên “mù mịt” đối với những binh sĩ Mỹ từ chối chấp hành quy định bắt buộc tiêm ngừa vắc xin Covid-19 của Tổng thống Joe Biden.

Quân đội Mỹ đang lên kế hoạch sa thải dần những binh sĩ không chấp hành lệnh tiêm vắc xin Covid-19 (ảnh: Military)

Quân đội Mỹ đang lên kế hoạch sa thải dần những binh sĩ không chấp hành lệnh tiêm vắc xin Covid-19 (ảnh: Military)

Trong bản thông báo mới nhất gửi cho các binh sĩ dưới quyền, Christine Wormuth – Bộ trưởng Lục quân Mỹ – cho biết, các binh sĩ tại ngũ, dự bị và vệ binh quốc gia từ chối tiêm vắc xin Covid-19 sẽ bị đưa vào “danh sách đen”. Điều này có nghĩa là họ sẽ không bị buộc giải ngũ nhưng không bao giờ có được bước thăng tiến trong sự nghiệp.

Theo Military, nếu từ chối tiêm vắc xin, các binh sĩ còn hợp đồng với quân đội Mỹ sẽ được tiếp tục phục vụ nhưng sẽ không bao giờ được thăng cấp. Họ sẽ không bị quân đội kỷ luật và vẫn có thể xuất ngũ trong danh dự.

Hôm 9.9, ông Biden tuyên bố những công ty có từ 100 lao động trở lên phải yêu cầu nhân viêm tiên vắc xin Covid-19 hoặc xét nghiệm virus mỗi lần/tuần. Đối với binh sĩ Mỹ đang tại ngũ, hạn chót để tiêm đầy đủ vắc xin là ngày 15.12. Đối với binh sĩ Mỹ dự bị và lực lượng Vệ binh Quốc gia, hạn chót là ngày 30.6 năm sau. Theo chính quyền liên bang, đây là biện pháp cần thiết giúp Mỹ sớm thoát khỏi đại dịch.

“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ không giải ngũ bất cứ binh sĩ, quân nhân nào chỉ vì họ từ chối tuân theo lệnh tiêm vắc xin Covid-19”, Gabriel Ramirez – phát ngôn viên Lầu Năm Góc – nói với Military.

Tuy nhiên, những sĩ quan quân đội cấp cao có thể bị Lầu Năm Góc cho nghỉ việc nếu từ chối tiêm vắc xin.

Thông báo mới được xem là một sự chuyển hướng. Hầu hết các lực lượng đã lên kế hoạch loại bỏ dần những binh sĩ không chấp hành lệnh tiêm chủng, theo Military.

Hồi tháng 10, Không quân Mỹ đã giải ngũ 40 quân nhân từ chối tiêm vắc xin Covid-19.

Có rất ít người có quan điểm chống lại lệnh tiêm vắc xin Covid-19 trong quân đội Mỹ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh nước này, tính đến ngày 21.11, 92% binh sĩ, quân nhân tại ngũ của Mỹ đã được tiêm đầy đủ vắc xin.

“Nếu bạn có một bộ áo giáp rất tốt và gia đình bạn đang gặp nguy hiểm. Bạn có muốn họ mặc nó không?”, Michael Grinston - Thiếu tá Lục quân Mỹ - phát biểu hồi tuần trước khi kêu gọi các binh sĩ tiêm phòng.

Trong khi đó, tướng Thomas Mancino – chỉ huy Vệ binh quốc gia bang Oklahoma (Mỹ) – cho rằng lực lượng này có quyền từ chối chấp hành lệnh tiêm vắc xin Covid-19 bắt buộc của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

“Không có hành động pháp lý hoặc tiêu cực nào cho các thành viên trong lực lượng nếu họ từ chối tiêm chủng”, ông Mancino nêu trong thông báo gửi lực lượng Vệ binh Oklahoma, CNN đưa tin hôm 14.11.

Hành động của tướng Mancino khiến Lầu Năm Góc “nóng mắt”, đe dọa sẽ có phản ứng và nhấn mạnh lệnh tiêm chủng bắt buộc là hợp pháp.

Nguồn: [Link nguồn]

Dân châu Âu từng “cuồng” xác ướp Ai Cập, dùng theo cách khiến người thời nay phải phát sợ

Ngày nay, xác ướp Ai Cập được xem như những cổ vật vô giá và cất giữ trong các viện bảo tàng lớn. Tuy nhiên trong lịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Military ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN