Biển Đông: Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói "gắt" về đường lưỡi bò TQ

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines – ông Delfin Lorenzana – tuyên bố, yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên Biển Đông là “hoàn toàn bịa đặt”, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh chiếm đóng trái phép đảo thuộc vùng đặc quyền kinh tế Philippines.

Tàu cá Philippines chạm mặt tàu hải cảnh Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough (ảnh: Straits Times)

Tàu cá Philippines chạm mặt tàu hải cảnh Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough (ảnh: Straits Times)

Phát biểu mới nhất của ông Lorenzana đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Philippines xảy ra nhiều tranh chấp mới xung quanh bãi cạn Scarborough.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi công hàm ngoại giao bày tỏ sự phản đối sau khi lực lượng Trung Quốc “tịch thu trái phép” nhiều ngư cụ của ngư dân Philippines đánh cá gần bãi cạn.

Trung Quốc chiếm đóng bãi cạn Scarborough từ năm 2012 đến nay.

Vùng biển xung quanh bãi cạn Scarborough là một trong những ngư trường giàu có nhất ở Biển Đông, nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km, cách đảo Hải Nam Trung Quốc 650 km.

“Bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi. Cái gọi là quyền lịch sử của Trung Quốc được bao bọc trong đường lưỡi bò của họ là hoàn toàn bịa đặt. Nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của họ mà thôi”, ông Lorenzana nói.

“Những ngư dân của chúng tôi được quyền đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi. Tàu và máy bay của chúng tôi cũng có quyền hoạt động tương tự. Bằng việc chiếm đóng trái phép một số hòn đảo trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Trung Quốc đã và đang khiêu khích chúng tôi. Họ dựa vào đâu để tuyên bố thực thi luật pháp ở Biển Đông?”, ông Lorenzana phát biểu.

Đây được xem là những phát biểu gay gắt nhất từng được Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đưa ra liên quan đến yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Bằng yêu sách đường lưỡi bò phi pháp, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hơn 80% diện tích Biển Đông – vùng biển có vị trí chiến lược, giàu tài nguyên, đặc biệt quan trọng trong giao thương hàng hải quốc tế.

Hôm 21.6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, việc tịch thu ngư cụ của nhiều ngư dân Philippines là “hoạt động thực thi pháp luật” và “dễ hiểu”.

Trung Quốc cũng kêu gọi Philippines “dừng ngay các hoạt động khiêu khích phi pháp”.

Trong một diễn biến khác, vào khoảng 14 giờ chiều nay theo giờ địa phương, 2 vụ nổ bom liên tiếp đã xảy ra ở thị trấn Jolo, phía Nam Philippines, khiến ít nhất 10 người chết và hàng chục người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, một chiếc xe máy chở đầy thiết bị nổ đã lao vào xe tải quân sự. Khi cảnh sát được triển khai đến hiện trường, vụ nổ thứ 2 xảy ra khiến nhiều người bị thương. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc, nhiều khả năng đây là tấn công khủng bố.

Nguồn: [Link nguồn]

Biển Đông: Ngư dân bị lực lượng TQ tịch thu ngư cụ, Philippines ”nóng mặt”

Chính phủ Philippines đã gửi công hàm ngoại giao phản đối sau khi nhiều ngư dân nước này bị cảnh sát biển Trung Quốc “tịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Straits Times ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN