Bị Mỹ trừng phạt Ủy viên Thường vụ Quốc hội, TQ đáp trả theo cách khó ngờ

Đáp trả theo kiểu “ghét của nào trời trao của nấy”, Trung Quốc vừa cử ông Vương Thần – Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phó Chủ tịch Quốc hội – tới dự bữa tiệc tối do Phòng Thương Mại Mỹ (Amcham) tổ chức. Đáng nói, ông Vương là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc vừa bị Mỹ trừng phạt.

Vương Thần – phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc – vừa bị Mỹ trừng phạt, phát biểu tại tiệc của AmCham (ảnh: SCMP)

Vương Thần – phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc – vừa bị Mỹ trừng phạt, phát biểu tại tiệc của AmCham (ảnh: SCMP)

Theo Bloomberg, việc ông Vương Thần (Wang Chen) xuất hiện tại bữa tiệc AmCham ở Bắc Kinh được cho là màn đáp trả sâu cay của Trung Quốc đối với Mỹ.

Thông thường, Trung Quốc chỉ đưa một quan chức phụ trách mảng kinh tế tới dự tiệc của AmCham. Việc ông Vương đại diện Trung Quốc tới dự tiệc, phát biểu tại AmCham là hoàn toàn bất ngờ đối với ban tổ chức.

Hôm 8.12, Mỹ tuyên bố trừng phạt 14 Ủy viên Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, trong đó có ông Vương Thần. Mỹ cáo buộc ông Vương đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy Bắc Kinh thông qua luật an ninh Hong Kong.

Sự xuất hiện của ông Vương tại bữa tiệc có thể khiến AmCham bị Washington chỉ trích.

Chính quyền của ông Trump có thể cho rằng cộng đồng doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc đã không bảo vệ tốt lợi ích của nước nhà. Ông Vương thậm chí có thể chỉ trích Mỹ ngay tại bữa tiệc của AmCham.

Tiệc của AmCham mời đại diện của một số tập đoàn nổi tiếng nhất của Mỹ, ví dụ như Walmart Inc, Coca-Cola. Đại diện các công ty lớn của Trung Quốc cũng được AmCham mời tham gia.

Ông Vương đã không hề đề cập đến việc mình bị Mỹ trừng phạt trong bữa tiệc.

Ngôn từ được Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc sử dụng được đánh giá là “thân thiện”. Điều này cho thấy Bắc Kinh vẫn đánh giá rất cao sự kiện do AmCham tổ chức.

“Trung Quốc luôn đối xử bình đẳng với tất cả doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký, hoạt động ở Trung Quốc. Tôi hy vọng AmCham có thể đóng vai trò tích cực hơn nữa nhằm giúp Mỹ - Trung tái khởi động đối thoại, trở lại quan hệ bình thường và xây dựng lòng tin”, ông Vương phát biểu tại bữa tiệc của AmCham.

Tuy nhiên, Trung Quốc không ngần ngại tận dụng việc ông Vương có mặt ở AmCham để công kích Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, sự xuất hiện của ông Vương là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc “thân thiện và giữ đúng cam kết mở cửa”, còn Mỹ thì ngược lại.

“Việc ông Vương tham dự tiệc của AmCham là dấu hiệu cho thấy các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt với Trung Quốc không được chính các công ty Mỹ ở nhiều ngành nghề ủng hộ”, Hoa Xuân Oanh – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – phát biểu.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc tung đòn đáp trả vụ Mỹ trừng phạt 14 quan chức quốc hội

Sau khi Mỹ đưa ra các lệnh trừng phạt hồi đầu tuần nhằm vào 14 Ủy viên Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, Bắc Kinh đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Bloomberg ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN