Bệnh lạ ở Nigeria: Hơn 100 người nhiễm, nạn nhân chết sau 48 giờ

Một dịch bệnh bí ẩn đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 100 người bị lây nhiễm ở Nigeria.

Ảnh: NCDC

Ảnh: NCDC

Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Nigeria (NCDC), căn bệnh nói trên xuất hiện hồi cuối tháng trước tại bang Benue, phía Đông Nam thủ đô Abuja của Nigeria.

Ca tử vong đầu tiên được ghi nhận hôm 1/2.

Bệnh gây chứng nôn mửa, tiêu chảy, phù nội tạng. Đáng chú ý, một số nạn nhân tử vong trong vòng 48 giờ sau khi nhiễm.

Quá trình xét nghiệm cho thấy căn bệnh này không giống với Ebola, sốt xuất huyết hay viêm phổi do virus corona, theo Osagie Ehanire - Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đến thời điểm hiện tại, các bác sĩ Nigeria vẫn chưa tìm ra cách chữa trị căn bệnh này, vì chưa thể xác định tác nhân gây bệnh.

NCDC hiện đã thành lập một trung tâm ứng phó khẩn cấp để đối phó với dịch bệnh, đồng thời phối hợp với trung tâm y tế liên bang ở Makurdi để xác định nguồn gây bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau Lý Văn Lượng, thêm một bác sĩ TQ nổi tiếng khác chết vì nhiễm COVID-19

Theo truyền thông Trung Quốc, vị bác sĩ nổi tiếng vừa qua đời vì nhiễm virus Corona chủng mới (COVID-19 hay nCoV) là chuyên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - CGTN, Express ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN