Bên trong phòng điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nặng ở Milan, nước Ý

Vùng Lombardy, vốn rất đông đúc và giàu có, với thủ phủ là thành phố Milan, đã trở thành "tâm dịch" Covid-19 của Italy và toàn châu Âu. Các bác sĩ nơi đây đang phải gồng mình, chiến đấu hết sức cả ngày lẫn đêm để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh ra sao?

Những hình ảnh được phóng viên Reuters ghi nhận bên trong khoa điều trị tích cực dành cho bệnh nhân mắc Covid-19 với những triệu chứng nặng tại Milan, Italy:

Các nhân viên y tế đang điều trị cho một bệnh nhân mắc Covid-19 nặng tại phòng điều trị tích cực ở bệnh viện San Raffaele, thành phố Milan ngày 27/3. Vùng Lombardy, khu vực giàu có và đông dân nhất của Italy, đã trở thành địa điểm "chết chóc" nhất thế giới, vượt cả Trung Quốc về số ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới.

Các nhân viên y tế đang điều trị cho một bệnh nhân mắc Covid-19 nặng tại phòng điều trị tích cực ở bệnh viện San Raffaele, thành phố Milan ngày 27/3. Vùng Lombardy, khu vực giàu có và đông dân nhất của Italy, đã trở thành địa điểm "chết chóc" nhất thế giới, vượt cả Trung Quốc về số ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các y bác sĩ tại đây. Dù trang phục bảo hộ kín người, họ vẫn cố gắng tươi cười chụp ảnh giữa tâm dịch.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các y bác sĩ tại đây. Dù trang phục bảo hộ kín người, họ vẫn cố gắng tươi cười chụp ảnh giữa tâm dịch.

Tình hình tại Milan, thủ phủ vùng Lombardy, ngày càng trở nên đáng lo ngại. Số ca nhiễm mới đã tăng hơn 800 ca trong ngày 26/3 lên hơn 7.000 người mắc Covid-19 tại đây.

Tình hình tại Milan, thủ phủ vùng Lombardy, ngày càng trở nên đáng lo ngại. Số ca nhiễm mới đã tăng hơn 800 ca trong ngày 26/3 lên hơn 7.000 người mắc Covid-19 tại đây.

Các nhân viên y tế Italy đang phải hàng ngày làm việc với tâm thế sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình. Liên đoàn bác sĩ và phẫu thuật Italy hôm 26/3 cho biết, đến nay đã có 40 y bác sĩ tử vong trong cuộc chiến chống Covid-19, chủ yếu họ đến từ các thị trấn và thành phố ở miền bắc đất nước.

Các nhân viên y tế Italy đang phải hàng ngày làm việc với tâm thế sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình. Liên đoàn bác sĩ và phẫu thuật Italy hôm 26/3 cho biết, đến nay đã có 40 y bác sĩ tử vong trong cuộc chiến chống Covid-19, chủ yếu họ đến từ các thị trấn và thành phố ở miền bắc đất nước.

Moreno Tresoldi, trưởng khoa điều trị virus corona của bệnh viện, cho biết: "Tất nhiên các ca làm việc của chúng tôi hết sức mệt mỏi và căng thẳng. Chúng tôi cố gắng dành cho bản thân chút thời gian, cho các nhóm nghỉ ngơi một chút nhưng quả thực rất khó vì chúng tôi có quá nhiều giường bệnh đang chờ".

Moreno Tresoldi, trưởng khoa điều trị virus corona của bệnh viện, cho biết: "Tất nhiên các ca làm việc của chúng tôi hết sức mệt mỏi và căng thẳng. Chúng tôi cố gắng dành cho bản thân chút thời gian, cho các nhóm nghỉ ngơi một chút nhưng quả thực rất khó vì chúng tôi có quá nhiều giường bệnh đang chờ".

"Chúng tôi mong muốn tình trạng này sẽ không kéo dài và không trở nên bi thảm hơn", ông Tresoldi nói thêm. Do có nhiều người đã tuân thủ lệnh phong tỏa toàn quốc, bác sĩ Tresoldi hi vọng thời gian tới ông và các đồng nghiệp sẽ không phải chứng kiến nhiều người nhập viện cấp cứu nữa.

"Chúng tôi mong muốn tình trạng này sẽ không kéo dài và không trở nên bi thảm hơn", ông Tresoldi nói thêm. Do có nhiều người đã tuân thủ lệnh phong tỏa toàn quốc, bác sĩ Tresoldi hi vọng thời gian tới ông và các đồng nghiệp sẽ không phải chứng kiến nhiều người nhập viện cấp cứu nữa.

"Cho đến thời điểm hiện tại, con số người mắc đang ổn định chứ chưa giảm", bác sĩ Tresoldi cho hay.

"Cho đến thời điểm hiện tại, con số người mắc đang ổn định chứ chưa giảm", bác sĩ Tresoldi cho hay.

Nhờ tiền quyên góp ủng hộ của một cặp vợ chồng nổi tiếng, bệnh viện San Raffaele đã có thể xây thêm một khu cách ly mới dùng để điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Nhờ tiền quyên góp ủng hộ của một cặp vợ chồng nổi tiếng, bệnh viện San Raffaele đã có thể xây thêm một khu cách ly mới dùng để điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Hơn 200.000 người ở Italy và nhiều nơi khác trên thế giới đã quyên góp ủng hộ để xây dựng bệnh viện.

Hơn 200.000 người ở Italy và nhiều nơi khác trên thế giới đã quyên góp ủng hộ để xây dựng bệnh viện.

Tính đến nay, hơn 5.400 người đã tử vong chỉ riêng ở Lombardy, đưa số người tử vong vì Covid-19 ở Italy lên hơn 10.000 người.

Tính đến nay, hơn 5.400 người đã tử vong chỉ riêng ở Lombardy, đưa số người tử vong vì Covid-19 ở Italy lên hơn 10.000 người.

Italy trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc từ 5 tuần trước đây. Italy cũng ngày càng thắt chặt các lệnh cấm đối với người dân, như cấm tụ tập đông người, cấm tổ chức các hoạt động không cần thiết.

Italy trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc từ 5 tuần trước đây. Italy cũng ngày càng thắt chặt các lệnh cấm đối với người dân, như cấm tụ tập đông người, cấm tổ chức các hoạt động không cần thiết.

Trong một lá thư mới đây, hơn 300 bác sĩ và nhà khoa học đã kêu gọi chính phủ Italy cho phép họ sử dụng phòng thí nghiệm riêng để đẩy nhanh tốc độ thử nghiệm cũng như phát hiện những ca nhiễm nhẹ và những người chưa được phát hiện.

Trong một lá thư mới đây, hơn 300 bác sĩ và nhà khoa học đã kêu gọi chính phủ Italy cho phép họ sử dụng phòng thí nghiệm riêng để đẩy nhanh tốc độ thử nghiệm cũng như phát hiện những ca nhiễm nhẹ và những người chưa được phát hiện.

Tại thời điểm này, mới chỉ có một số phòng thí nghiệm chuyên gia hay cơ sở xét nghiệm được phép xét nghiệm virus corona chủng mới, khiến quá trình phát hiện ca nhiễm mới còn hạn chế và chậm.

Tại thời điểm này, mới chỉ có một số phòng thí nghiệm chuyên gia hay cơ sở xét nghiệm được phép xét nghiệm virus corona chủng mới, khiến quá trình phát hiện ca nhiễm mới còn hạn chế và chậm.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Lan thu hồi khẩn cấp 600.000 khẩu trang Trung Quốc vì kém chất lượng

Bộ Y tế Hà Lan mới đây cho biết, cơ quan này đã thu hồi hàng trăm nghìn khẩu trang y tế được nhập khẩu từ Trung Quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Minh (lược dịch) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN