Báo Ukraine: Nga phá hủy nhà máy điện lớn nhất vùng thủ đô Kiev bằng "tên lửa nguy hiểm hơn Kinzhal"

Mặc dù mang đầu đạn nhỏ hơn và chỉ bay với tốc độ cận âm, tên lửa hành trình Kh-69 của Nga là mẫu tên lửa thế hệ mới có khả năng tàng hình và được thiết kế để phóng từ máy bay chiến thuật như Su-34.

Kh-69 là mẫu tên lửa hành trình tàng hình thế hệ mới của Nga.

Kh-69 là mẫu tên lửa hành trình tàng hình thế hệ mới của Nga.

Tờ Defense Express của Ukraine dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng cho biết, Nga sử dụng tên lửa hành trình Kh-69 trong cuộc tập kích phá hủy hoàn toàn nhà máy nhiệt điện Trypilskahôm 11/4. Trypilska là nhà máy điện lớn nhất của Ukrainea ở vùng thủ đô Kiev.

Theo Defense Express, các mảnh vỡ tên lửa được tìm thấy ở hiện trường cho thấy Nga sử dụng tên lửa Kh-69. Đây là mẫu tên lửa hành trình tương đối mới, được Nga sản xuất kể từ năm 2023. Chưa có nhiều thông tin về thông số kỹ thuật của tên lửa.

Nhưng theo nguồn tin tiết lộ trên báo Ukraine, tên lửa Kh-69 được Nga sử dụng hôm 11/4 có tầm bắn 400km, lớn hơn phiên bản Kh-59 đời cũ có tầm bắn 300km.

Một máy bay Su-34 của Nga có thể mang nhiều tên lửa Kh-69.

Một máy bay Su-34 của Nga có thể mang nhiều tên lửa Kh-69.

Tên lửa hành trình Kh-69 được thiết kế để phóng từ các máy bay chiến thuật của Nga như Su-34 hay Su-35. Nga lần đầu sử dụng mẫu tên lửa này trong xung đột kể từ tháng 2/2024.

Theo nguồn tin, Nga trang bị đầy đủ các hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh, hệ thống dẫn đường chủ động và hệ thống chống nhiễu hiện đại nhất cho tên lửa. Kh-69 mang đầu đạn nặng khoảng 310kg. 

Ngoài thiết kế giúp tăng khả năng tàng hình, tên lửa còn có thể bay ở độ cao chỉ 20 mét, tức là còn thấp hơn mẫu tên lửa hiện đại Kh-101.

Nhà máy nhiệt điện lớn nhất vùng thủ đô Kiev bị phá hủy trong cuộc tập kích của Nga hôm 11/4.

Nhà máy nhiệt điện lớn nhất vùng thủ đô Kiev bị phá hủy trong cuộc tập kích của Nga hôm 11/4.

Theo báo Ukraine, có một số điểm chú ý khi Nga sử dụng loại tên lửa này để phá hủy nhà máy nhiệt điện Trypilska. Thứ nhất, tên lửa Kh-69 đã chứng minh năng lực vượt qua mạng lưới phòng không Ukraine, một phần do Kiev đang ngày càng suy giảm năng lực phòng không do thiếu sự hỗ trợ từ phương Tây.

Thứ hai, một máy bay chiến thuật Su-34 có thể mang nhiều quả tên lửa Kh-69. Điều này khiến Ukraine khó phát hiện và từ đó khó ngăn chặn hơn. Quân đội Ukraine trước đây chỉ đặc biệt lưu ý đánh chặn tên lửa được Nga phóng từ oanh tạc cơ chiến lược như Tu-95 và hay tiêm kích MiG-31 với khả năng phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Thứ ba, Nga có thể áp đảo hệ thống phòng không Ukraine bằng cách sử dụng hàng loạt các tên lửa hành trình tàng hình hiện đại như Kh-69. Nhưng vấn đề nằm ở năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Các tên lửa Kh-69 được Nga sử dụng trong xung đột cho đến nay đều tương đối mới. Quả tên lửa được sử dụng trong cuộc tập kích vào tháng 2/2024 được sản xuất vào mùa thu năm 2023, nguồn tin nói trên tờ Defense Express.

Phạm vi tấn công lên tới 400km giúp Nga đưa thêm nhiều mục tiêu ở Ukraine vào tầm ngắm.

Phạm vi tấn công lên tới 400km giúp Nga đưa thêm nhiều mục tiêu ở Ukraine vào tầm ngắm.

Cuối cùng, tầm bắn của tên lửa được mở rộng lên tới 400km cũng giúp Nga đưa thêm các mục tiêu ở Ukraine vào tầm ngắm mà không cần các chiến đấu cơ phải áp sát khu vực rủi ro để có thể phóng tên lửa.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tuyên bố Ukraine đang sử dụng chiến thuật khủng bố sau khi Tổng thống Zelensky nói rằng Kiev “thực sự muốn phá hủy cơ sở hạ tầng của Nga”, kể cả cầu Crimea.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Defense Express ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN