Báo Trung Quốc nhận định về động thái huy động quân dự bị của ông Putin

Trước sức ép gia tăng từ Mỹ và phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định phát lệnh động viên một phần để huy động quân dự bị, chỉ ra rằng phương Tây tạo ra mối đe dọa với sự tồn vong của nước Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 21/9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 21/9.

Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy xung đột ở Ukraine sẽ tiếp tục leo thang, đặc biệt khi phương Tây đã truyền tải thông điệp phản đối Nga tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và làm lu mờ triển vọng đàm phán hòa bình, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm thuộc Nhân dân Nhật báo.

Trong bài phát biểu ngày 21/9, ông Putin nói "nước Nga đang phải chiến đấu với cả một bộ máy quân sự phương Tây ở Ukraine", cáo buộc Kiev ngày càng xa rời nỗ lực đàm phán hòa bình.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau khi 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson đã thông báo tổ chức trưng cầu dân ý từ ngày 23 - 27/9 về việc sáp nhập vào Nga. Ông Putin cũng nói rằng Nga sẽ "nỗ lực đảm bảo an ninh cho cuộc trưng cầu dân ý ở các vùng này", theo TASS.

Một số chuyên gia Trung Quốc nhận định, việc 4 vùng lãnh thổ Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý sẽ khiến cuộc xung đột trở nên phức tạp hơn, có nguy cơ leo thang thành xung đột giữa Nga và châu Âu, theo tờ Hoàn Cầu.

Việc Nga phát lệnh động viên một phần cho thấy Moscow đã có sự điều chỉnh chiến thuật trong chiến dịch hiện tại và đối phó với các đợt phản công từ Ukraine, đưa cuộc xung đột bước sang giai đoạn mới, Zhao Huirong, chuyên gia nghiên cứu về Đông Âu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với tờ Hoàn Cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tham dự một cuộc họp của Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tham dự một cuộc họp của Bộ Quốc phòng.

"Xung đột có dấu hiệu mở rộng và kéo dài, trong đó cả Nga và Ukraine đều đặt mục tiêu chiếm ưu thế hay thậm chí là chiến thắng quyết định trên chiến trường, từ đó tạo cơ hội cho đàm phán", bà Zhao nói.

Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, chưa có khả năng Nga sử dụng đến vũ khí hạt nhân và lời cảnh báo của ông Putin chỉ nhằm nhắc nhở phương Tây về việc ngừng cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.

Trong vài tuần qua, Nga đã đối mặt với sức ép gia tăng từ các đợt phản công của Ukraine với dấu ấn rõ rệt từ Mỹ và phương Tây và các binh sĩ Nga đã rút khỏi nhiều khu vực ở Ukraine.

Cui Heng, một trợ lý đến từ Trung tâm Nghiên cứu Nga tại Đại học Sư phạm Hoa Đông, nói trên tờ Hoàn Cầu rằng phương Tây đã khiến xung đột Nga và Ukraine diễn ra như ngày nay và cũng chính phương Tây đã khiến Nga và Ukraine bỏ lỡ cơ hội đàm phán.

Một chuyên gia am hiểu về quan hệ quốc tế ở Bắc Kinh, nói trên tờ Hoàn Cầu, rằng "xung đột Nga - Ukraine không nên là chủ đề lấn át các chủ đề khác trong phiên họp tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc".

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành Caesar do Pháp cung cấp.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành Caesar do Pháp cung cấp.

Các vấn đề cấp thiết khác mà thế giới đối mặt hiện nay vẫn là an ninh và phát triển vì vẫn còn nhiều người sống trong điều kiện khó khăn và vấn đề biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

"Chỉ tập trung vào vấn đề Ukraine và phản đối Nga ở trụ sở Liên Hợp Quốc đang là chiến thuật của Mỹ và phương Tây", chuyên gia này nói.

Khác với các nước phương Tây chỉ tập trung lên án Nga, đại diện đến từ các nước đang phát triển tập trung hơn vào các vấn đề phát triển bền vững. Ví dụ như Tổng thống đảo quốc Seychelles ở Đông Phi, Wavel Ramkalawan kêu gọi thế giới cần có "những hành động táo bạo, không phải là những lời hứa và cam kết chưa được thực hiện", cảnh báo rằng cơ hội để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu đang đóng lại đối với các quốc gia như Seychelles, theo Washington Post.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga cũng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt đơn phương đi ngược lại luật pháp quốc tế không phải là cách tốt nhất để giải quyết xung đột. Ông Bolsonaro cho rằng, chỉ có thể đạt được giải pháp cho vấn đề Ukraine thông qua đối thoại và đàm phán.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn duy trì cách tiếp cận cân bằng. "Chúng tôi kêu gọi các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn thông qua đối thoại, đồng thời tìm cách giải quyết các mối quan ngại về an ninh của tất cả các bên càng sớm càng tốt", Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 21/9 cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin cảnh báo về các tuyên bố nhắc đến khả năng dùng vũ khí hạt nhân với Nga

Trong bài phát biểu mới nhất, ông Putin tuyên bố mục đích của phương Tây là nhằm làm suy yếu, chia rẽ và hủy diệt nước Nga. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN