Báo TQ dọa chiến tranh nếu lính Mỹ hiện diện ở Đài Loan

Truyền thông nhà ước Trung Quốc cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động “xâm lược” đảo Đài Loan của Mỹ.

Báo TQ dọa chiến tranh nếu lính Mỹ hiện diện ở Đài Loan - 1

Trung Quốc luôn theo dõi sát sao mọi hành động của Mỹ ở Đài Loan.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có thông tin Mỹ sẽ đưa binh sĩ đến canh gác tại Viện Nghiên cứu Mỹ ở Đài Loan (AIT).

Nếu điều này xảy ra, nó được coi là hành động đi ngược chính sách một Trung Quốc mà Mỹ luôn cam kết tuân thủ. Chính sách một Trung Quốc coi chỉ có một Trung Quốc đại lục; Hong Kong, Macau và Đài Loan đều thuộc Trung Quốc.

Thời báo Hoàn cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận đảng Cộng sản Trung Quốc, coi việc Mỹ đưa quân đến Đài Loan là hành động “phản bội”.

“Nếu lính thủy đánh bộ Mỹ hiện diện ở AIT với trang phục truyền thống, Bắc Kinh có quyền coi đây là hành động xâm lược Trung Quốc của Mỹ”, Thời báo Hoàn cầu viết. “AIT cũng bị coi là căn cứ quân sự chính trong chiến dịch xâm lược Trung Quốc của Mỹ”.

Báo TQ dọa chiến tranh nếu lính Mỹ hiện diện ở Đài Loan - 2

Trung Quốc không ngừng hiện đại hóa hải quân, đóng thêm hàng loạt tàu sân bay.

“Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh văn bị coi là có hành động phản quốc”, Thời báo Hoàn cầu viết. “Xét trên khía cạnh chiến lược, AIT có thể trở thành nguồn gốc khơi mào xung đột”.

Cho đến nay, Trung Quốc luôn tỏ ra thận trọng trước bất kỳ khả năng xung đột tiềm tàng nào với Mỹ. Quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng vì cuộc chiến tranh thương mại.

Mỹ luôn phản đối những hành động đơn phương quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn theo dõi sát sao mọi hành đọng của Mỹ ở Đài Loan.

Vì sao TQ chưa dám mở chiến dịch quân sự thu hồi Đài Loan?

Đài Loan cho rằng Trung Quốc đại lục có thể thu hồi hòn đảo bất cứ lúc nào khi Mỹ ngừng hỗ trợ, nhưng thực tế có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN