Báo Nga: Nga-Việt Nam tập trận chung lần đầu vào năm tới

Hãng tin Sputnik News của Nga ngày 26.11 đưa tin, Nga và Việt Nam sẽ tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam trong năm 2016.

Báo Nga: Nga-Việt Nam tập trận chung lần đầu vào năm tới - 1

Các Lực lượng vũ trang Việt Nam diễu binh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2.9. Ảnh Cao Minh Điển/Báo Giao thông.

Thông tin trên được người đứng đầu bộ phận báo chí của Quân khu phía Đông của Nga tuyên bố hôm nay (26.11).

Theo đó, một đơn vị vũ trang hỗn hợp của Quân khu phía Đông của Nga sẽ tham gia tập trận chung với Việt Nam.

"Đây là kế hoạch điều động một đơn vị vũ trang hỗn hợp đang đóng quân ở khu vực Amur", Đại tá Alexander Gordeev khẳng định với các phóng viên.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Việt Nam chưa có thông tin đề cập kế hoạch diễn tập với quân đội Nga trong năm 2016.

Quân khu phía Đông là một trong 4 Trung tâm chỉ huy chiến lược hoạt động của Các lực lượng vũ trang Nga, được thành lập theo sắc lệnh tổng thống ký tháng 9.2010. Quân khu miền Đông của Nga có trụ sở tại Khabarovsk. Người đứng đầu Quân khu miền Đông là Trung tướng Sergey Surovikihn, người từng giữ chức Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương.

Quân khu miền Đông được trang bị nhiều loại vũ khí tiên tiến bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không S-300P, S-400, Bkuk; 700 hệ thống pháo tự hành; 450 tổ hợp tên lửa phòng không chống tăng; hơn 3000 tổ hợp tên lửa phòng không; 48 bệ phóng tên lửa chiến dịch – chiến thuật (24 “Tochka-U” và 24 “Iskander”); khoảng 900 xe tăng (200 T-72, 800 T-80); 1.200 xe chiến đấu bộ binh BMP-1/2... 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo Sputnik News) ([Tên nguồn])
Việt Nam trên báo nước ngoài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN