Báo Nga giải mã pháo phản lực “thay đổi cuộc chơi” Mỹ chuyển cho Ukraine

Pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine là vũ khí chiến đấu hiệu quả, nhưng không phải là thứ tạo sự khác biệt đến mức giúp Kiev giành chiến thắng, báo Nga RT dẫn lời các chuyên gia cho biết.

Pháo phản lực HIMARS là vũ khí uy lực nhất hiện có của quân đội Ukraine.

Pháo phản lực HIMARS là vũ khí uy lực nhất hiện có của quân đội Ukraine.

Trong một thông điệp đăng tải vào tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov mô tả pháo phản lực HIMARS “là vũ khí thay đổi cuộc chơi ở tiền tuyến”. Tính đến cuối tháng 7, Ukraine đã nhận 16 hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp

Báo Nga cho rằng, HIMARS chưa chứng minh được năng lực đến mức tạo ra “sự thay đổi cuộc chơi” trong xung đột ở Ukraine.

Theo RT, với bất cứ vũ khí hiện đại nào, một vũ khí tạo ra sự thay đổi lớn hay không phụ thuộc vào khả năng gây thương vong cho đối phương.

Igor Strelkov, cựu đặc vụ an ninh Nga FSB, hôm 10.7 mô tả một số đợt tấn công của Ukraine bằng pháo phản lực HIMARS. “Trong 5-7 ngày qua, hơn 10 nhà kho chứa đạn pháo, các kho đạn khác và kho dầu, cùng nhiều trung tâm chỉ huy bị nã rocket HIMARS, gây ra thiệt hại không lớn, nhưng cũng quan trọng”.

Tờ Kyiv Independent của Ukraine nói rằng, “đến giữa tháng 7, Nga đã mất hầu hết các kho đạn quan trọng. Các mục tiêu ở cách 50-80km, nằm trong tầm bắn của rocket HIMARS đều đã bị phá hủy”.

Theo RT, các thiệt hại như vậy có thể chứng minh là hệ thống HIMARS có khả năng đánh trúng mục tiêu, nhưng không tạo ra bước ngoặt lớn như truyền thông Ukraine phác họa.

Báo Nga cho biết, quân đội Nga, giống như các lực lượng chiến đấu khác trên thế giới, có khả năng thích ứng cao. Đây là điều yếu tố sống còn của các binh sĩ trên chiến trường.

Cuộc xung đột Ukraine dẫn tới những yếu tố chưa từng trải qua trên chiến trường, khiến giới lãnh đạo quân đội Nga phải thay đổi phương pháp tác chiến.

Các lực lượng Nga đang tích cực săn tìm hệ thống HIMARS, học cách đánh chặn rocket do hệ thống này phóng đi.

Hôm 19.7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh cho lực lượng đang tác chiến tại vùng Donbass ưu tiên tấn công vũ khí tầm xa của Ukraine, bao gồm hệ thống HIMARS.

Theo RT, Ukraine cần tính đến khả năng sống sót của các hệ thống HIMARS trước khi nghĩ tới việc giáng đòn gây thiệt hại lớn cho Nga.

Một dấu hiệu để quân đội Nga lần theo dấu vết của các hệ thống HIMARS là xe tải chở đạn rocket, báo Nga cho biết. Xe tải cần nhiên liệu để hoạt động và đạn rocket đặc biệt của HIMARS cần các kho chứa được bảo vệ.

Tìm kiếm mục tiêu dựa vào hai yếu tố này, quân đội Nga có thể phá hủy các xe phóng HIMARS khi chúng quay trở về hậu phương nạp đạn hoặc ít nhất phá hủy các kho chứa đạn rocket.

RT thừa nhận rằng, HIMARS là vũ khí rất uy lực với khả năng tấn công chính xác. Ít nhất một sĩ quan Nga đã thiệt mạng liên quan tới các vụ phóng rocket HIMARS, theo báo Nga. Điện Kremlin hiện chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Một trong những phương pháp được Ukraine sử dụng đến nay là bắn cấp tập nhiều loại đạn rocket, khiến hệ thống phòng không Nga tập trung chống đỡ. Đến lúc đó, các khẩu đội rocket HIMARS mới khai hỏa để tạo yếu tố bất ngờ.

Trả lời trên hãng thông tấn RIA Novosti, một sĩ quan quân đội Nga nói một số đạn rocket của hệ thống HIMARS đã bị bắn hạ trên bầu trời Donbass nhưng điều này không dễ dàng vì chúng bay ở độ cao rất lớn.

RT kết luận, hệ thống HIMARS chưa phải là vũ khí tạo bước ngoặt trên chiến trường, vì chiến dịch quân sự của Nga vẫn diễn ra ở vùng Donbass như theo kế hoạch.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga có vũ khí tương đương HIMARS?

Quân đội Ukraine gần đây hết lời ca ngợi các hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS của Mỹ. Ít người biết rằng Nga cũng có các hệ thống vũ khí tương đương, sử dụng đạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN