Báo Indonesia "xoáy" chuyện bóng đá VN chưa vô địch SEA Games nhưng vẫn tỏ ra kiêng nể

Một số tờ báo của Indonesia nhắc tới việc Việt Nam chưa từng giành chức vô địch kể từ khi SEA Games được tổ chức. Tuy nhiên, lần gần nhất bóng đá nam Indonesia đứng đầu giải đấu cũng cách đây ngót 3 thập kỷ.

Mọi sự chú ý đều dồn vào cuộc đấu trí giữa HLV Park Hang-seo (trái) của U22 Việt Nam và HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia lúc 19h ngày 10/12

Mọi sự chú ý đều dồn vào cuộc đấu trí giữa HLV Park Hang-seo (trái) của U22 Việt Nam và HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia lúc 19h ngày 10/12

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam – U22 Indonesia đang là trung tâm của mọi sự chú ý trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là báo chí Indonesia.

Trước trận đấu cuối cùng của đội nhà, không ít tờ báo Indonesia đề cập tới "nỗi đau" của Việt Nam khi chưa từng giành huy chương vàng (HCV) ở bộ môn bóng đá nam SEA Games, để làm điểm tựa tinh thần cho U22 Indonesia.

Trong bài đăng "Chung kết SEA Games: Lịch sử cho Việt Nam hay màn giải tỏa 'cơn khát' vô địch cho Indonesia", tờ Indo Sport viết: "Trong lịch sử tổ chức môn bóng đá nam SEA Games từ năm 1977, chỉ có 3 quốc gia từng giành HCV là Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Trong khi đó, Việt Nam chưa từng giành được HCV nào.

Thành tích tốt nhất của bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games là "vua về nhì" với các tấm huy chương bạc (HCB) tại SEA Games 1995, 1999, 2003, 2005 và 2009. Ngoài ra, tại SEA Games 1997 và 2015, bóng đá nam Việt Nam chỉ giành được huy chương đồng (HCĐ)".

Trong khi đó, tờ Jawa Pos viết: "Indonesia đang rất khao khát vô địch bóng đá nam SEA Games vì lần gần nhất chúng ta vô địch đã cách đây 28 năm. Nhưng con số đó chưa là gì khi Việt Nam còn có "cơn khát" suốt 60 năm".

Một số tờ báo Indonesia vẫn chưa quên thất bại của đội nhà trước U22 Việt Nam trong trận đấu ở vòng bảng

Một số tờ báo Indonesia vẫn chưa quên thất bại của đội nhà trước U22 Việt Nam trong trận đấu ở vòng bảng

Tuy vậy, các tờ báo Indonesia vẫn không dám chắc về đội nhà. Tờ Indo Sport nhấn mạnh: "Với bóng đá nam Indonesia, trận chung kết tối 10/12 là trận chung kết thứ 7 trong các kỳ SEA Games mà quốc gia này tham dự nhưng Indonesia mới chỉ 2 lần giành được HCV. Lần cuối cùng đội bóng nam Indonesia giành được chức vô địch là năm 1991, tức là đã gần 30 năm trôi qua".

Tờ báo này cũng không quên cảnh báo đội tuyển U22 Indonesia và người hâm mộ nước nhà về trận thua gần nhất trước U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 30 dù Indonesia có lợi thế dẫn bàn.

Trong khi đó, tờ Bola Sport thừa nhận U22 Việt Nam không những mạnh mà còn có thực lực hơn U22 Indonesia. “HLV Park Hang Seo của U22 Việt Nam có lý do để tự tin khi bóng đá Việt Nam ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt là cấp độ ĐTQG, thường xuyên chiến thắng Indonesia. Cá nhân HLV Park đã thắng trước bóng đá Indonesia ở 3 trận đấu khác nhau, mỗi trận lại là một lứa đội tuyển khác”, tờ Bola Sport đăng tải.

Trận chung kết SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h (giờ Hà Nội) ngày 10/12 trên sân vận động Rizal Memorial (Philippines).

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Thái Lan bất ngờ trước chiến thắng kịch tính của U22 Việt Nam

U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U22 Indonesia với tỉ số 2-1 đã khiến người Thái chú ý và U22 Việt Nam cũng là đội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Bóng đá SEA Games 30 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN