Báo Đức: Ông Zelensky bỏ quên điện thoại trên xe ở Berlin

Sự việc xảy ra khi ông Zelensky kết thúc chuyến thăm Đức và chuẩn bị lên máy bay sang Paris, Pháp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sử dụng điện thoại trên xe ở Berlin vào ngày 14/5/2023.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sử dụng điện thoại trên xe ở Berlin vào ngày 14/5/2023.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/5 đã bỏ quên điện thoại trong xe ở thủ đô Berlin, Đức. Cảnh sát Đức sau đó đã đưa lại cho ông Zelensky chiếc điện thoại, theo tờ Bild của Đức.

Tại Berlin vào chiều ngày 14/5, ông Zelensky đã ngồi ô tô để tới phủ thủ tướng Đức, nơi ông có cuộc gặp với Thủ tướng Olaf Scholz. 

Kết thúc cuộc gặp, ông Zelensky lên xe để tới một địa điểm có trực thăng chờ sẵn. Tờ Bild của Đức đăng thông tin ông Zelensky đã bỏ quên điện thoại trên xe khi đó.

Ngay khi chiếc trực thăng chở ông Zelensky cất cánh, cảnh sát Đức phát hiện ra chiếc điện thoại bị bỏ quên và tìm cách đưa lại cho ông Zelensky.

Khoảng thời gian ông Zelensky bỏ quên điện thoại được cho là đặt ra một số vấn đề về an ninh. Trước đó vào sáng ngày 14/5, ông Zelenksy đáp chuyến bay từ Italia tới Đức, được Berlin huy động hai chiến đấu cơ hộ tống. Cảnh sát Đức cũng phong tỏa các con đường ở Berlin để đoàn xe chở ông Zelensky đi qua.

Theo RT, ông Zelensky được giới chức Mỹ cấp cho một điện thoại liên lạc vệ tinh vào cuối tháng 3 năm ngoái. Không rõ ông Zelensky chỉ sử dụng chiếc điện thoại này để liên lạc với phía Mỹ hay có sử dụng cho các mục đích khác hay không. 

Một quan chức Mỹ khi đó cho biết, chiếc điện thoại bảo mật cho phép ông Zelensky có thể liên lạc không gián đoạn với phía Mỹ khi kể cả khi đang trên đường di chuyển ở bất cứ đâu.

Các tài liệu mật bị rò rỉ được công bố gần đây tiết lộ rằng, Washington đã nghe lén ông Zelensky và các quan chức Ukraine để có thể biết rõ hơn về các kế hoạch của Kiev.

Ngay sau chuyến thăm Đức, ông Zelensky đã lên máy bay của Pháp để tới thủ đô Paris gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Hai nhà lãnh đạo Pháp và Ukraine có cuộc hội đàm trong bữa tối, trong đó ông Macron tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Pháp và châu Âu với Ukraine.

Ông Macron cũng thông báo cung cấp thêm cho Ukraine xe bọc thép và xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC, cũng như Pháp sẽ tiếp tục huấn luyện các binh sĩ Ukraine.

Đây là lần thứ hai ông Macron đón tiếp ông Zelensky tại Điện Elysee kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm ngoái.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Mỹ nói Kiev từng định tấn công sâu vào đất Nga, ông Zelensky lên tiếng

Washington Post (báo Mỹ) đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky từng đề xuất để quân đội Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, nhằm tạo lợi thế đàm phán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT, SCMP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN