Báo đốm lần đầu trở lại Ấn Độ sau 70 năm

8 con báo cheetah có nguồn gốc từ châu Phi chạy nhảy trên đồng cỏ thuộc Công viên Quốc gia Kuno (Ấn Độ). Sự xuất hiện của chúng khiến dư luận Ấn Độ xôn xao.

Một con báo đốm Ấn Độ vừa nhập khẩu (ảnh: Reuters)

Một con báo đốm Ấn Độ vừa nhập khẩu (ảnh: Reuters)

Hôm 17/9, hình ảnh 8 con báo cheetah (báo đốm) được truyền thông Ấn Độ săn đón sau khi chúng vượt hơn 8.000 km từ Namibia (quốc gia ở phía nam châu Phi) tới bang Madhya Pradesh (Ấn Độ).

Những con báo đốm đến Ấn Độ trùng vào ngày sinh nhật của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ông cũng là người thả báo đốm ra Công viên Kuno. Ấn Độ có kế hoạch đưa báo đốm trở lại đất nước từ 13 năm trước, nhưng dự án này liên tục bị trì hoãn cho đến thời Thủ tướng Modi.

Năm 1952, Ấn Độ tuyên bố báo đốm đã tuyệt chủng ở nước này. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ xác nhận một loài thú có vú tuyệt chủng kể từ năm 1947.  

“Trách nhiệm và đạo đức của chúng tôi là phải mang những con báo đốm trở lại”, SP Yadav – quan chức thuộc Cơ quan Bảo tồn Hổ Ấn Độ – nói với Reuters.

8 con báo đốm, bao gồm 5 con cái và 3 con đực, đặt chân đến Ấn Độ sau hành trình dài 2 ngày bằng máy bay và trực thăng từ châu Phi. Chúng có thể mất khoảng 2 – 3 tháng để thích nghi với môi trường sống mới. Ấn Độ cũng có kế hoạch mua thêm báo đốm từ khu vực phía nam châu Phi, nếu 8 con báo đốm mới nhập sống khỏe mạnh. 

Thủ tướng Ấn Độ Modi thả báo đốm (ảnh: Reuters)

Thủ tướng Ấn Độ Modi thả báo đốm (ảnh: Reuters)

Một số nhà bảo vệ động vật Ấn Độ gọi nỗ lực nhập khẩu báo đốm của chính quyền Thủ tướng Modi là “viển vông”. Họ nhấn mạnh rằng, những con báo đốm từ châu Phi không có chung nguồn gốc với loài báo đốm Ấn Độ đã tuyệt chủng.

Trong khi khoảng 1,4 tỷ dân Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu đất nông nghiệp, nhiều ý kiến cũng bày tỏ lo ngại về việc 8 con báo đốm quý hiếm có thể trở thành mục tiêu của những kẻ săn trộm hoặc nông dân.

Thủ tướng Ấn Độ Modi đã kêu gọi dư luận kiên nhẫn với dự án khôi phục đàn báo đốm.

“Để có thể biến Công viên Kuno thành ngôi nhà mới của báo đốm, chúng ta phải cho chúng vài tháng thích nghi”, ông Modi nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Mải vờn linh dương, báo đốm bị kẻ thứ 3 cướp mất mồi ngon

3 con báo đốm 6 tháng tuổi bất lực nhìn mồi ngon bị cướp đi dù trước đó có cơ hội xé nát con mồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN