Ấn Độ: Phạm “đại kỵ” gần ngôi đền dát hàng trăm cân vàng, thanh niên mất mạng

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 3 thành viên đạo Sikh (Tích Khắc giáo) vì có hành vi giết người gần ngôi Đền Vàng linh thiêng.

Đền Vàng ở Ấn Độ là địa điểm được coi là linh thiêng nhất đối với tín đồ đạo Sikh (ảnh: SCMP)

Đền Vàng ở Ấn Độ là địa điểm được coi là linh thiêng nhất đối với tín đồ đạo Sikh (ảnh: SCMP)

Hôm 9/9, cảnh sát Ấn Độ cho biết, Harmanjeet Singh, 22 tuổi, đã bị 3 tín đồ đạo Sikh sát hại. Harmanjeet Singh bị nhóm tín đồ đạo Sikh cáo buộc uống rượu và hút thuốc lá gần Đền Vàng. Đây bị coi là hành vi xúc phạm đạo Sikh và bị các tín đồ của giáo phái này nghiêm cấm.

“Nhiều người đã chứng kiến vụ giết người nhưng không ai dám can ngăn”, Arun Pal Singh – quan chức cảnh sát thành phố Amritsar, bang Punjab (Ấn Độ) – phát biểu.

Khởi công từ năm 1588 và hoàn thiện vào năm 1830, Đền Vàng được coi là địa điểm tâm linh quan trọng nhất của những tín đồ đạo Sikh.

Ngôi đền nằm ở trung tâm thành phố Amritsar, xung quanh là các khu chợ sầm uất. Đền vàng có 4 lối vào ở 4 hướng, biểu tượng cho thấy công trình này luôn chào đón bất cứ du khách nào ghé thăm. Tuy nhiên, người thăm đền phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của đạo Sikh và không được phép có hành vi thiếu tôn trọng.

Đền Vàng nổi tiếng bởi phần mái vòm được dát vàng nặng tới 400 kg. Năm 2018, ngôi đền được tu bổ với khoảng 160 kg vàng dát thêm, theo Times of India. Bao quanh Đền Vàng là hồ nước nhân tạo, được đồn là có thể chữa bách bệnh.

Bảo vệ Đền Vàng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với mỗi tín đồ của đạo Sikh. Một số tín đồ làm nhiệm vụ bảo vệ ngôi đền thậm chí có thể mang theo cả vũ khí.

Năm ngoái, một nhóm tín đồ đạo Sikh đã đánh chết một người đàn ông sau khi người này xâm nhập Đền Vàng và cố gắng tiếp cận cuốn sách thánh. Vụ việc xảy ra ngay trong khuôn viên Đền Vàng.

Nguồn: [Link nguồn]

Rùng rợn giáo chủ tà giáo bắt gần 1.000 tín đồ uống thuốc độc chết, giết cả nghị sĩ Mỹ

Jim Jones – một giáo chủ da trắng – tuyên bố cực kỳ căm ghét phân biệt chủng tộc đã ép buộc hàng trăm tín đồ người da đen uống thuốc độc tự tử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QUỐC NAM – Straits Times ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN