Bão chồng bão ở Philippines, Trung Quốc

Philippines chuẩn bị đối phó với cơn bão Khanun đang tiến sâu vào vùng biển phía Bắc nước này. Vào ngày 31-7, bão Khanun đã đạt sức gió 150 km/giờ, giật 185 km/giờ - theo Cơ quan Khí tượng Philippines Pagasa.

Chính quyền cảnh báo lũ lụt và sạt lở đất có thể xảy ra ở phía Tây đảo Luzon, đặc biệt là các khu vực đã hứng chịu mưa lớn trong vài ngày qua do bão Doksuri. Theo Bloomberg, ảnh hưởng từ bão Khanun đã làm ngập lụt nhiều khu vực, bao gồm thủ đô Manila.

Phần lớn Philippines đang khắc phục hậu quả của bão Doksuri, đến nay đã khiến 25 người chết, hơn 70 người bị thương và mất tích - theo Hội đồng Ứng phó và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC).

Lực lượng cứu hộ sơ tán những cư dân bị mắc kẹt do nước lũ ở thị trấn Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc hôm 29-7 Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ sơ tán những cư dân bị mắc kẹt do nước lũ ở thị trấn Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc hôm 29-7 Ảnh: REUTERS

Với hướng đi lên phía Bắc, bão Khanun nhiều khả năng không đổ bộ Philippines mà tiến tới Trung Quốc - nơi vẫn phải vật lộn với mưa lớn khắp nước sau khi bão Doksuri đổ bộ vào cuối tuần rồi. 

Khoảng 31.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở thủ đô Bắc Kinh tối 30-7 trong khi Cơ quan Khí tượng Trung Quốc thông báo mưa sẽ kéo dài đến ngày 1-8 và lượng mưa kỷ lục - dự kiến 1.000 mm - sẽ trút xuống Tây Nam Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc lân cận. Một số tuyến đường sắt, đường cao tốc và các trường học ở Bắc Kinh tạm thời ngừng hoạt động.

Bão Doksuri đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, ven biển Đông Nam Trung Quốc, cuối tuần trước và trong lúc di chuyển lên phía Bắc, cơn bão này gây mưa dẫn đến ngập lụt ở ít nhất 5 tỉnh. 

Trong tình cảnh đó, Đài Quan sát khí tượng trung ương Trung Quốc ngày 31-7 tiếp tục phát đi cảnh báo về bão Khanun, dự kiến tiến vào biển Hoa Đông đêm 2-8, sau đó di chuyển xa hơn về phía Bắc và chậm lại đáng kể.

Bão chồng bão ở Philippines, Trung Quốc

Theo China Daily, tỉnh Chiết Giang đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp với bão Khanun trong khi hàng loạt công trình xây dựng ở thành phố ven biển Ninh Ba bị tạm dừng.

Ít nhất 264 chuyến bay cũng bị hủy tại Nhật Bản. Bão Khanun được dự báo tiếp cận các khu vực phía Tây Nam các tỉnh Okinawa và Amami trong ngày 1-8. Nhà chức trách đã cảnh báo cư dân về nguy cơ sóng cao, lở đất và lũ lụt - theo đài NHK.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc căng mình đối phó siêu bão Doksuri

Theo Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, Doksuri có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến kể từ năm 2017 và là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến khu vực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN