Báo Anh: Người nước ngoài thấy an toàn hơn khi ở Việt Nam giữa dịch Covid-19

Nhiều người nước ngoài đã quyết định hủy chuyến bay và ở lại Việt Nam thay vì trở về quê nhà, nơi đang phải chật vật chống chọi với dịch Covid-19. Quyết định này được đưa ra vì họ tin tưởng vào cách đối phó đại dịch của Việt Nam, tờ Emigrate của Anh nhận định.

Emigrate, một tờ báo của Anh chuyên viết về vấn đề nhập cư, dẫn ý kiến của nhiều người nước ngoài ở Việt Nam cho rằng họ cảm thấy an toàn hơn khi ở Việt Nam trong mùa dịch Covid-19 và quyết định ở lại thay vì trở về quê nhà.

Dưới đây là nội dung bài viết!

Nỗ lực tuyệt vời của Việt Nam để chứng tỏ với thế giới đây là điểm đến an toàn ở khu vực Đông Nam Á giờ đã cho "trái ngọt" khi các hoạt động kinh tế phục hồi và nhịp sống cũng dần trở lại bình thường. Những dấu hiệu khả quan nhiều ngày gần đây cho thấy việc lặp lại cách ly toàn xã hội dường như không còn cần thiết.

Các trường học và lĩnh vực du lịch cũng mở cửa trở lại. Nhiều ghi nhận cho thấy hành động nhanh chóng, kịp thời của chính phủ Việt Nam đã "đập tan" Covid-19, trong khi thế giới vẫn bị "tàn phá" bởi đại dịch này.

Thông điệp đầu tiên của chính phủ Việt Nam ngay khi dịch Covid-19 bùng phát trong nước là đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và người nước ngoài. Và dường như điều này đã cho kết quả với minh chứng là việc quyết tâm không để đại dịch Covid-19 phá hủy nền kinh tế.

Tờ Emigrate của Anh dẫn ý kiến của nhiều người nước ngoài cho rằng ở Việt Nam họ cảm thấy an toàn hơn. Ảnh minh họa: Straitstimes

Tờ Emigrate của Anh dẫn ý kiến của nhiều người nước ngoài cho rằng ở Việt Nam họ cảm thấy an toàn hơn. Ảnh minh họa: Straitstimes

Các biện pháp thiết yếu và quyết liệt được đưa ra nhằm mục đích "nghiền nát" dịch Covid-19 cũng như bảo vệ phúc lợi cho người dân. Ví dụ như việc cách ly tập trung toàn bộ du khách đến từ nước ngoài hay tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ vùng có dịch trên thế giới.

Hay như việc điều trị và chăm sóc tận tình cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ngay cả người bị cách ly 14 ngày cũng được cung cấp nơi ở trong các khách sạn hay doanh trại quân đội và phục vụ đầy đủ bữa ăn hàng ngày.

Các biện pháp này đã ngăn chặn hiệu quả và không cho đại dịch Covid-19 lan rộng ở Việt Nam.

Một công dân Anh thực hiện cách ly ở Việt Nam chia sẻ với báo chí rằng ông cảm thấy 2 tuần cách ly gần giống như đi nghỉ dưỡng, bất chấp phải tuân thủ việc không được ra ngoài và tiếp xúc trực tiếp với mọi người.

Một người nước ngoài khác, làm trong lĩnh vực giáo dục quốc tế và cũng phải cách ly, viết trên trang blog cá nhân rằng đã khuyên nhiều người nước ngoài khác không có lý do cấp bách phải về quê hương thì nên ở lại Việt Nam, trong bối cảnh nhiều nước như Mỹ hay Anh đang trở thành 2 ổ dịch lớn nhất nhì thế giới.

Nhiều người nước ngoài khác đã quyết định hủy các chuyến bay và ở lại Việt Nam thay vì trở về quê nhà, nơi đang phải chật vật chống chọi với dịch Covid-19. Quyết định này được đưa ra vì họ tin tưởng vào cách đối phó đại dịch của Việt Nam, tờ báo Anh nhận định.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyền thông Anh: Vì sao Việt Nam không còn cần đến cách ly xã hội?

Hãng tin truyền hình ITV News của Anh hôm 4/5 nhận định cách ly xã hội (giãn cách xã hội) không còn cần thiết ở Việt Nam...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Emigrate ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN