Bang lạnh nhất Mỹ nóng kỷ lục, băng trên biển tan chảy hoàn toàn

Khu vực bang Alaska của Mỹ mới trải qua đợt nắng nóng nhất trong 125 năm qua, khiến lớp băng trên biển biến mất hoàn toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây ra thảm họa.

Alaska là bang lạnh nhất của Mỹ nhưng trải qua đợt nắng nóng kỷ lục.

Alaska là bang lạnh nhất của Mỹ nhưng trải qua đợt nắng nóng kỷ lục.

Theo Guardian, Alaska đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 7, khiến băng trên biển, trong phạm vi 240 km ngoài khơi, tan chảy hoàn toàn.

Ước tính trước đây cho thấy, có 75.000 km2 ở Alaska được bao phủ hoàn toàn bằng các dòng sông băng. Hiện tượng băng tan còn gây ảnh hưởng đến cả vùng biển xung quanh Alaska.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 7 của Alaska là 14,5 độ C, cao hơn 0,5 độ so với mức kỷ lục năm 2004. Ở nhiều thành phố, thị trấn thuộc Alaska, mức nhiệt độ ghi nhận cao kỷ lục trong 125 năm.

Walt Meier, nhà nghiên cứu khoa học cao cấp tại Trung tâm Dữ liệu Băng Tuyết Mỹ, nói nguyên nhân là do tình trạng ấm lên kéo dài tại Bắc Cực, khiến sau mỗi năm, nhiệt độ ở khu vực lại nhích thêm một chút.

Việc băng tan chảy ở Alaska được dự báo sẽ đẩy nhanh tốc độ nóng lên của Bắc Cực và toàn cầu. Lớp băng đóng vai trò phản chiếu lại lượng nhiệt tác động đến môi trường.

Khi lớp băng biến mất, đại dương sẽ hấp thụ năng lượng nhiều hơn, có thể nhấn chìm bất kỳ thành phố ven biển nào nếu hiện tượng băng tan ngày càng trở nên tồi tệ.

“Chúng ta đang chứng kiến hết kỷ lục này đến kỷ lục khác”, nhà khoa học khí hậu, Marco Tedesco ở Đại học Columbia,  nói. “Tình trạng băng tan hiện nay nhanh hơn 30-40 năm so với những dự đoán trước đây. Hậu quả cũng tồi tệ hơn nhưng rất khó đoán”.

Băng tan để lộ 66 tấn chất thải người ở ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ

Những người leo núi từ hàng chục năm qua đã bỏ lại phân ở đỉnh núi Fenali cao nhất Bắc Mỹ và giới chức Mỹ cảnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Biến đổi khí hậu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN