Bác sĩ TQ mặc tã lót vì dịch bệnh nghiêm trọng đến mức không thể đi vệ sinh

Các bác sĩ tại trung tâm bùng phát dịch ở Vũ Hán, Trung Quốc, đang phải làm việc không ngừng nghỉ trong bối cảnh các ca nhiễm mới được ghi nhận ngày càng nhiều.

Các bác sĩ và y tá ở Vũ Hán phải làm việc không ngừng nghỉ suốt nhiều ngày qua.

Các bác sĩ và y tá ở Vũ Hán phải làm việc không ngừng nghỉ suốt nhiều ngày qua.

Theo Daily Star, các bác sĩ và y tá điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus Corona phải dùng tới tã lót cho người lớn vì họ quá bận đến mức không có thời gian để dùng toilet.

Mặc trang phục bảo hộ và đeo mặt là điều bắt buộc với các bác sĩ và y tá làm việc tại vùng dịch. Quá trình mặc bộ trang phục này mất tới 20 phút. Các y tá cũng cần thay mặt nạ ít nhất 4 giờ một lần.

“Chúng tôi biết trang phục bảo hộ đang mặc có thể là bộ cuối cùng, nên cần phải hết sức tiết kiệm, không được phung phí bất cứ thứ gì”, một bác sĩ giấu tên ở Vũ Hán viết trên mạng xã hội Weibo.

Một số bác sĩ và y tá chọn cách hạn chế uống nước đến mức tối thiểu để giảm tần suất cần đến nhu cầu vệ sinh.

Một rủi ro khác đối với các bác sĩ và y tá ở Vũ Hán là nguy cơ nhiễm virus Corona từ người bệnh.

Số ca nhiễm virus Corona ngày càng tăng nhanh. 

Số ca nhiễm virus Corona ngày càng tăng nhanh. 

Trả lời truyền thông, một nữ y tá nói về khả năng lây nhiễm bệnh: “Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ổn vì tôi còn khá trẻ. Nếu tôi bị nhiễm virus, tôi tin các đồng nghiệp sẽ cứu giúp”.

Các bác sĩ, y tá tại Vũ Hán đều phải tăng cường lịch làm việc, họ không thể rời khỏi nơi đây và cũng không thể đón một cái Tết trọn vẹn vào thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Hàng trăm ca nhiễm mới được ghi nhận mỗi ngày và con số này đang ngày càng tăng nhanh.

Trên mạng xã hội Twitter, hình ảnh một bác sĩ gục ngã tại bệnh viện khiến nhiều người lo lắng.

Nguồn: [Link nguồn]

Virus Corona khiến thành phố Trung Quốc biến thành “thị trấn ma”

Các bức ảnh đăng tải trên internet cho thấy đường phố Vũ Hán không một bóng người, các hoạt động vui chơi giải trí...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN