Covid-19 như "càn quét" người ở Ấn Độ: Tổng giám đốc WHO lên tiếng

Hôm 26/4, Ấn Độ đã phải điều động quân đội, cảnh sát tới hỗ trợ các bệnh viện khi số ca nhiễm Covid-19 mới tăng đột biến.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hôm 26/4, cho biết, tình hình dịch Covid-19 ở Ấn Độ "quá đau lòng" và WHO đang cử thêm nhân lực và cung cấp vật lực để giúp quốc gia Nam Á chống lại đại dịch. 

"WHO đang làm mọi thứ có thể, cung cấp các thiết bị và vật tư quan trọng, bao gồm hàng nghìn máy tạo oxy, bệnh viện dã chiến di động và vật tư phòng thí nghiệm", ông Tedros nói trong một cuộc họp.

WHO cũng đã tái điều động 2.600 nhân viên từ các chương trình khác ở Ấn Độ để giúp quốc gia Nam Á chống dịch, ông Tedros trích dẫn số liệu được cung cấp hôm 23/4. 

Hôm 26/4, Ấn Độ đã phải điều động quân đội, cảnh sát tới hỗ trợ các bệnh viện khi số ca nhiễm mới tăng đột biến. Các quốc gia khác như Mỹ, Anh, Đức cam kết viện trợ khẩn cấp cho Ấn Độ. 

"Mức tăng đột biến theo cấp số nhân của các ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ khiến chúng tôi thực sự bàng hoàng", Maria van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO, nói trong một cuộc họp báo. 

"Chúng tôi đã từng thấy các con số về sự gia tăng lây nhiễm ở một số nước nhưng chúng không cùng quy mô và mức độ tác động tới hệ thống y tế như ở Ấn Độ hiện tại", bà Maria nói thêm. 

COVAX, chương trình chia sẻ vắc-xin do liên minh vắc-xin GAVI và WHO lập ra, đã cung cấp hơn 45 triệu liều vắc-xin Covid-19 cho 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Phần lớn trong 45 triệu liều vắc-xin Covid-19 này là AstraZeneca, được sản xuất bởi Viện huyết thanh Ấn Độ.  

Khi được hỏi COVAX sẽ giải quyết thế nào về quyết định trì hoãn xuất khẩu vắc-xin của Ấn Độ, Seth Berkley - giám đốc điều hành của GAVI, cho biết: "Chúng tôi dự kiến cung cấp 90 triệu liều vắc-xin cho 60 quốc gia có thu nhập thấp, trong đó có Ấn Độ, vào tháng 3 và tháng 4. Tuy nhiên, số vắc-xin này chưa được cung cấp. Với cuộc khủng hoảng y tế hiện tại ở Ấn Độ, số vắc-xin này đang được sử dụng cho nhu cầu trong nước. Chúng tôi đang chờ đợi cho tới khi việc xuất khẩu được phục hồi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có những giải pháp khác để thay thế". 

Theo Reuters, hôm 26/4, Ấn Độ ghi nhận hơn 352.000 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có hơn 2.800 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm Covid-19 hiện tại của quốc gia Nam Á là hơn 17 triệu ca và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh là hơn 195.000 ca. Các con số dự kiến tiếp tục tăng mạnh. 

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Mỹ phá lệ để giải cứu Ấn Độ đang nguy ngập

Hãng tin ANI cho biết Mỹ hôm 25-4 đồng ý gửi nguyên liệu thô sản xuất vắc-xin Covid-19 cần thiết cho Ấn Độ. Trước đây,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN