Bác sĩ bị tố sàm sỡ thiếu nữ trên máy bay

Sự kiện: An ninh thế giới

Truyền thông địa phương đưa tin một bác sĩ Ấn Độ đã bị bắt vì cáo buộc sàm sỡ một thiếu nữ ngồi cạnh trên chuyến bay của hãng United Airlines (Mỹ).

Tờ Washington Post đưa tin vụ việc xảy ra vào ngày 23-7 khi nạn nhân nữ đi máy bay một mình từ TP Seattle, bang Washington đến bang New Jersey (Mỹ). K

Khi đang thiu thiu ngủ, cô gái cảm thấy một bàn tay mò mẫm trên đùi mình nên giật mình thức giấc.

Hành khách ngồi bên cạnh, được xác định là bác sĩ Vijakumar Krishnappa đến từ Ấn Độ, nhanh chóng rụt tay lại nên thiếu nữ lại tiếp tục ngủ.

Khi tỉnh dậy lần nữa, cô bắt quả tang Krishnappa đang sờ soạng mình nên báo cáo sự việc cho phi hành đoàn và được phép đổi chỗ.

Ông Johnny McCray, một luật sư của gia đình cô gái, cho biết sau khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Newark Liberty, cô gái đã gọi điện kể mọi việc cho cha mẹ. Trong lúc đó, nghi phạm liền nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Bác sĩ bị tố sàm sỡ thiếu nữ trên máy bay - 1

Hãng United Airlines bị khiếu nại vì không bắt giữ "yêu râu xanh". Hình minh họa. Ảnh: NDTV

Gia đình nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại hãng United Airlines vì không bắt giữ Krishnappa. Đài ABC đưa tin Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã vào cuộc để xử lý vụ việc.

Họ sử dụng bản kê khai danh sách khách hàng để truy tìm nghi phạm nói trên và để nạn nhân xác nhận qua hình ảnh. 

Theo hồ sơ tòa án, Krishnappa bị buộc tội tại tòa án liên bang ở TP Newark, bang New Jersey 1 ngày sau khi vụ việc xảy ra.

Hồ sơ tòa án cho biết tay bác sĩ 28 tuổi bị cáo buộc sàm sỡ người vị thành niên. Hiện Krishnappa đã được tại ngoại trong tình trạng bị giám sát và không được phép tiếp xúc với bất kỳ người vị thành niên nào trong khi vụ việc đang chờ được xét xử.

Luật sư John Yauch, người được tòa án chỉ định bào chữa cho Krishnappa, cho biết thân chủ của ông "khăng khăng phủ nhận các cáo buộc và cho rằng mình xứng đáng được xem là người vô tội".

Tờ Washington Post cho biết Krishnappa đang học ngành dược tại Mỹ trong chương trình học bổng dành cho các bác sĩ nước ngoài. 

Một phát ngôn viên của Cục Quản lý Hàng không Liên bang xác nhận hãng hàng không United Airlines đã báo cáo sự việc cho các cơ quan thực thi pháp luật trước khi hạ cánh.

"Sự an toàn của các hành khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi làm việc rất nghiêm túc trước những cáo buộc này và sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan chức năng có thẩm quyền" - trích thông báo của hãng United Airlines.

HQ: Sàm sỡ gái trẻ đi chợ và cái kết ê chề

Người đàn ông đã lĩnh trọn cú đạp của nạn nhân sau khi cố tình sàm sỡ một cô gái tại khu chợ rau quả ở Hàn Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Hạnh - NDTV (Người lao động)
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN