Bắc Kinh thông báo nhân vật dẫn đầu đoàn Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh G20

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi (Ấn Độ) vào cuối tuần này, theo thông báo mới của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4/9 thông báo Thủ tướng Lý Cường sẽ tới Ấn Độ dự hội nghị G20. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/9 ở New Delhi.

Khi được hỏi liệu thông tin này có nghĩa là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không tới Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh G20 hay không, bà Mao nói: "Tôi vừa đưa ra thông báo về việc này".

Thủ tướng Lý Cường sẽ dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh. “G20 là một diễn đàn lớn về hợp tác kinh tế quốc tế. Trung Quốc luôn coi trọng và tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan”, bà Mao nói.

Đây sẽ là lần đầu tiên ông Tập vắng bóng tại hội nghị G20, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ, theo SCMP.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng phủ bóng đen về khả năng ông Tập gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra ở San Francisco, Mỹ vào tháng 11/2023.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra thông báo sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự thất vọng về khả năng không gặp ông Tập tại hội nghị. “Tôi thất vọng, song sẽ tìm cách gặp ông ấy", ông Biden nói với các phóng viên hôm 3/9.

Theo CNN, ông Biden từng nói về khả năng sẽ gặp ông Tập “trong mùa thu”. Lần cuối hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc gặp nhau là tại hội nghị G20 diễn ra ở Bali, Indonesia vào cuối năm ngoái.

Theo SCMP, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ tới New Delhi để dự hội nghị G20 sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Indonesia vào ngày 7/9.

Trong thông báo mới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hi vọng hội nghị G20 sẽ tập trung thảo luận về sự phục hồi của nền kinh tế thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin gọi ông Tập là bạn, tiết lộ sẽ sớm gặp nhau tại Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là bạn và cho biết sẽ sớm gặp người bạn này tại Bắc Kinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - SCMP, CNN ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN