Ba Lan trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga

Đặc phái viên Nga tại Ba Lan hôm 23.3 cho biết, 45 nhà ngoại giao nước này bị chính quyền Warsaw trục xuất và có 5 ngày để rời khỏi. Đây được xem là hành động cứng rắn chưa từng có của Ba Lan với Nga, sau khi nước này tách khỏi Liên Xô.

Ba Lan tiếp nhận hàng nghìn người Ukraine tị nạn do xung đột (ảnh: Aljazeera)

Ba Lan tiếp nhận hàng nghìn người Ukraine tị nạn do xung đột (ảnh: Aljazeera)

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski tuyên bố, 45 quan chức ngoại giao là “điệp viên Nga” đã nhận quyết định trục xuất.

“Chúng tôi đang thanh lọc mạng lưới gián điệp Nga”, ông Mariusz Kaminski viết trên Twitter.

“Không cần đưa ra chứng cứ nào cho cáo buộc trên. Nga có quyền thực hiện các biện pháp trả đũa”, ông Mariusz Kaminski thông báo.

Lukasz Jasina – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga – cho biết, những quan chức ngoại giao Nga nhận lệnh trục xuất có 5 ngày để rời khỏi Ba Lan. Tuy nhiên, một số trường hợp bị Warsaw coi là “đặc biệt nguy hiểm” sẽ phải rời đi trong 48 giờ.

“Nga là nước láng giềng với chúng tôi và sẽ không biến mất khỏi châu Âu. Tuy nhiên, hành động của họ ở Ukraine chứng tỏ Nga đã trở thành nước đối địch với Ba Lan”, ông Lukasz Jasina nói.

Theo ông Lukasz Jasina, 45 quan chức ngoại giao Nga bị trục xuất vì “gây ra mối đe dọa” đối với Ba Lan trong thời điểm nước này đang tiếp nhận nhiều người tị nạn từ Ukraine.

Trước đó chỉ vài giờ, Cơ quan phòng chống gián điệp Ba Lan (ABW) thông báo, họ đã phát hiện một số nhà ngoại giao Nga “nghi là gián điệp” và đề nghị Bộ Ngoại giao ra lệnh trục xuất khẩn cấp.

“Chúng tôi xác định được 45 người. Họ là các điệp viên Nga giả mạo là nhà ngoại giao ở Ba Lan”, Stanislaw Zaryn – phát ngôn viên của ABW – tuyên bố nhưng không đưa ra bằng chứng.

“Chúng tôi cũng bắt giữ một công dân Ba Lan vì tình nghi làm gián điệp cho Nga”, ông Stanislaw Zaryn nói thêm.

Sau thông báo của ABW, Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – đã cảnh báo quan hệ Nga – Ba Lan sẽ “rơi tự do” nếu các nhà ngoại giao của nước này bị Warsaw trục xuất. Ông Peskov cũng cảnh báo, Nga sẽ có hành động đáp trả Ba Lan.

Trong một diễn biến khác, hôm 23.3, Belarus đã yêu cầu một số nhà ngoại giao Ukraine rời khỏi nước này và đóng cửa lãnh sự quán Ukraine ở thành phố Brest. Hôm 21.3, Belarus cáo buộc 8 nhà ngoại giao Ukraine ở nước này có “hành vi gián điệp”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga ”mất” 78 máy bay ở nước ngoài

Máy bay Nga liên tiếp bị thu giữ bởi các lệnh trừng phạt quốc tế sau chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, Aljazeera ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN