Ba Lan bị Ủy ban châu Âu đưa ra tòa

Động thái của Ủy ban châu Âu được đưa ra liên quan tới chương trình cải cách tư pháp của Ba Lan, vốn bị coi là "mối đe dọa" tới nguyên tắc pháp quyền của Liên minh châu Âu. 

Chính quyền Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đang vướng vào lùm xùm pháp quyền. Ảnh: Wyborcza

Chính quyền Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đang vướng vào lùm xùm pháp quyền. Ảnh: Wyborcza

Theo Guardian, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 15/2 đã kiện Ba Lan ra Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) sau khi Ba Lan có động thái bị cho là làm suy yếu trật tự pháp lý của EU. 

Vụ kiện là phản ứng của EC với phán quyết vào tháng 7/2021 của tòa án hiến pháp Ba Lan. Phán quyết này tuyên bố các biện pháp mà ECJ áp đặt là vi hiến, vi phạm nguyên tắc về tính tối cao của luật pháp EU. 

Các chuyên gia pháp lý mô tả phán quyết tháng 7/2021 của tòa án hiến pháp Ba Lan có thể coi là bước đầu tiên hướng tới việc Ba Lan rời EU.

EC đã khởi kiện Ba Lan vào tháng 12/2021 nhưng mới dừng ở mức thông báo. Hơn một năm sau khi thảo luận không đi đến kết quả cuối cùng, ủy ban này mới chính thức đưa Ba Lan ra Tòa án Công lý châu Âu. 

Thông báo về quyết định pháp lý ngày 15/2, EC cho biết tòa án hiến pháp Ba Lan đã vi phạm luật pháp EU. 

"Mọi quốc gia và người dân EU nên được hưởng các nguyên tắc cơ bản và các quyền theo trật tự pháp lý của EU, bao gồm quyền có một số tòa án độc lập tuân thủ luật của EU", Didier Reynders, ủy viên tư pháp của EU, viết trên Twitter. 

Lùm xùm về pháp quyền ở Ba Lan bắt đầu khi đảng Luật pháp và Công lý (theo chủ nghĩa dân tộc) quay trở lại nắm quyền năm 2015. Đảng này đã đưa những người trung thành với đảng vào tòa án, theo Guardian. 

Các quan chức EU cho rằng tòa án hiến pháp Ba Lan không còn là một tòa án độc lập do các bất thường trong việc bổ nhiệm các thẩm phán cấp cao. 

Do lo ngại về tính độc lập của các tòa án ở Ba Lan, EC đã không bàn giao các khoản tài trợ và khoản vay trị giá 35,4 tỷ euro cho Ba Lan như kế hoạch ban đầu. Ủy ban này chỉ chấp nhận giải ngân khi hệ thống tư pháp Ba Lan được cải cách. 

Bà Ursula von der Leyen, người đứng đầu EC, đặt ra 3 điều kiện để giải ngân: Dỡ bỏ phòng kỷ luật dành cho các thẩm phán trong tòa án tối cao Ba Lan; Thay đổi hệ thống kỷ luật tư pháp; Khôi phục chức vụ cho các thẩm phán bị đình chỉ theo quy định hiện hành. 

Đến nay, chính phủ Ba Lan vẫn chưa thể đồng ý với các cải cách để đáp ứng 3 điều kiện của EC. 

Tuần trước, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã từ chối ký một dự luật cải cách tư pháp quan trọng mà chính phủ nước này kỳ vọng sẽ đáp ứng các phép thử của EU và "mở khóa" cho việc giải ngân. Ông Duda đã gửi dự luật tới tòa án hiến pháp Ba Lan để đưa ra phán quyết về tính tương thích của dự luật với hiến pháp Ba Lan. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ba Lan thừa nhận phương Tây 'mệt mỏi' với xung đột Ukraine

TPO - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 18/1 cho biết các đối tác của Ukraine dường như đang “hơi mệt mỏi” và “ít bày tỏ cảm xúc hơn” về cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Nhã Du - Guardian ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN