Tin vui về khả năng dùng vaccine ngăn chặn biến thể Covid-19 từ Ấn Độ

Hai liều vaccine Covid-19 hiệu quả trong việc ngăn ngừa biến thể virus đang lây lan nhanh nhất hiện nay là biến thể ở Ấn Độ, cũng như có tác dụng trong việc ngăn ngừa biến thể Covid-19 có nguồn gốc từ Anh, giới chức Anh ngày 22.5 cho biết.

Vaccine Pfizer sẵn sàng được sử dụng tại một bệnh viện ở Anh.

Vaccine Pfizer sẵn sàng được sử dụng tại một bệnh viện ở Anh.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock nói dữ liệu mới được công bố mang tính đột phá và hi vọng rằng đây là cơ sở để chính phủ Anh có thể dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa Covid-19 trong tháng tới.

Theo số liệu chính thức của Anh, hai liều vaccine Pfizer-BioNTech có 88% tỉ lệ ngăn ngừa hiệu quả biến thể B.1.672 có nguồn gốc từ Ấn Độ và 93% tỉ lệ ngăn ngừa biến thể B.117 có nguồn gốc từ Anh.

Hai liều vaccine AstraZeneca có 60% tỉ lệ ngăn ngừa hiệu quả biến thể B.1.672 và 66% ngăn ngừa hiệu quả biến thể B.117.

“Tôi đặc biệt tự tin rằng chúng ta đang đạt mục tiêu đề ra, vì dữ liệu này cho thấy các vaccine Covid-19, sau hai mũi tiêm đều ngăn ngừa các biến thể hiệu quả, bao gồm cả biến thể từ Ấn Độ”, ông Hancock nói.

Theo kế hoạch của chính phủ Anh, toàn bộ các biện pháp phòng ngừa Covid-19 sẽ được Anh dỡ bỏ vào ngày 21.6. Anh là quốc gia đẩy mạnh chương trình tiêm chủng nhanh nhất ở châu Âu cho đến nay.

Cũng trong ngày 22.5, ông Hancock viết trên mạng xã hội Twitter: “Ngày hôm nay, hơn 50 triệu liều vaccine đã được tiêm cho người dân ở Anh. Một trong những thành tựu quan trọng trong lịch sử Anh. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp điều này trở thành hiện thực”.

Theo số liệu thống kê, hơn 22 triệu người Anh đã được tiêm hai liều vaccine Covid-19 trong tổng số 66 triệu người dân.

Thủ tướng Anh Boris Johnson yêu cầu đẩy mạnh việc tiêm liều vaccine thứ 2 cho nhóm người trên 50 tuổi và những người có nguy cơ bị nhiễm cao.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm liều vaccine Covid-19 thứ ba cho người dân

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 18.5 thông báo sẽ tiêm liều vaccine thứ ba cho những người đã tiêm vaccine...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNA ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN