Ảnh: Một kỳ di cư về quê ăn Tết chưa từng có ở Trung Quốc

Hằng năm, hơn 300 trăm triệu người Trung Quốc sẽ đổ về quê từ các thành phố lớn để đón Tết. Đây được xem là cuộc di cư lớn nhất thế giới với cái tên quen thuộc ở Trung Quốc là “xuân vận”.

Những con tàu đầu hình viên đạn đang chờ đưa khách về quê ăn Tết ở Trung Quốc (ảnh: China Org)

Những con tàu đầu hình viên đạn đang chờ đưa khách về quê ăn Tết ở Trung Quốc (ảnh: China Org)

Trong bối cảnh Covid-19 lây lan rải rác ở nhiều tỉnh thành như hiện nay, giới chức y tế Trung Quốc khuyến cáo người dân không nên thực hiện những chuyến đi không cần thiết, hạn chế di chuyển giữa các địa phương và tốt nhất là “ở yên một chỗ”.

Theo Tân Hoa xã, số lượng các chuyến tàu, xe khách, máy bay trong kỳ “xuân vận” ở Trung Quốc năm nay sẽ giảm khoảng 75,2% so với năm ngoái, chỉ ở mức 17,58 triệu lượt.

Kỳ “xuân vận” ở Trung Quốc thường bắt đầu vào ngày 28.1 và kéo dài tới ngày 8.3 hàng năm.

Trong ngày thứ 2 của kỳ “xuân vận”, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết, chỉ có 2,83 triệu chuyến tàu vận tải hành khách bằng đường sắt rời bến, giảm 77,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ga tàu vắng vẻ ở Thượng Hải – thành phố đông dân nhất Trung Quốc (ảnh: China Daily)

Ga tàu vắng vẻ ở Thượng Hải – thành phố đông dân nhất Trung Quốc (ảnh: China Daily)

Trên một chuyến tàu về quê đón Tết ở Trung Quốc (ảnh: China Daily)

Trên một chuyến tàu về quê đón Tết ở Trung Quốc (ảnh: China Daily)

Khẩu trang và khoảng cách là hai điều quan trọng khi đi tàu trong dịp “xuân vận” (ảnh: China Daily)

Khẩu trang và khoảng cách là hai điều quan trọng khi đi tàu trong dịp “xuân vận” (ảnh: China Daily)

Vận tải hàng không dân dụng trong ngày 30.1 của Trung Quốc giảm 73,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ ghi nhận 492.000 lượt hành khách.

Vận tải hành khách bằng đường bộ ở Trung Quốc đạt 13,97 triệu chuyến, giảm 75,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với những người lao động Trung Quốc vẫn quyết tâm về nhà đón Tết, họ bắt buộc phải thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt khi tới nhà ga, sân bay, bến xe, như đeo khẩu trang liên tục, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách an toàn.

Giới chức y tế nhiều địa phương ở Trung Quốc cũng yêu cầu người từ vùng khác về quê đón Tết phải trải qua 14 ngày cách ly và tự trả tiền cho xét nghiệm Covid-19 của họ.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho hay, họ đã triển khai nhiều robot ở các nhà ga, sân bay để tự động đo thân nhiệt cho hành khách.

Nhìn qua thì tưởng các nhân viên y tế, nhưng thực ra đây là một gia đình về quê ăn Tết trong bộ đồ bảo hộ (ảnh: China Daily)

Nhìn qua thì tưởng các nhân viên y tế, nhưng thực ra đây là một gia đình về quê ăn Tết trong bộ đồ bảo hộ (ảnh: China Daily)

Ga tàu ở Bắc Kinh vắng vẻ những ngày cận Tết Nguyên Đán do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (ảnh: China Daily)

Ga tàu ở Bắc Kinh vắng vẻ những ngày cận Tết Nguyên Đán do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (ảnh: China Daily)

Người đàn ông đợi chuyến tàu của mình giữa những hàng ghế trống trải (ảnh: Xinhua)

Người đàn ông đợi chuyến tàu của mình giữa những hàng ghế trống trải (ảnh: Xinhua)

Hai người đàn ông về quê ăn Tết với hành lý khá cồng kềnh (ảnh: China Daily)

Hai người đàn ông về quê ăn Tết với hành lý khá cồng kềnh (ảnh: China Daily)

Một nhà ga khác ở Thượng Hải trong giờ cao điểm (ảnh: China Daily)

Một nhà ga khác ở Thượng Hải trong giờ cao điểm (ảnh: China Daily)

Robot lọc không khí và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang ở nhà ga tại Trung Quốc (ảnh: Xinhua)

Robot lọc không khí và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang ở nhà ga tại Trung Quốc (ảnh: Xinhua)

Hôm 31.1, Trung Quốc ghi nhận thêm 92 ca nhiễm Covid-19 sau 24 giờ. Trong đó, có 73 ca nhiễm nội địa, Ủy ban Y tế Trung Quốc thông báo.

Điểm nóng lây lan Covid-19 ở Trung Quốc hiện nay là các tỉnh Cát Lâm, Hắc Long Giang và Hà Bắc.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàng triệu người Trung Quốc ”mất Tết”

Hàng năm, có khoảng 300 triệu lao động Trung Quốc từ các thành phố về quê đón Tết Nguyên Đán. Năm nay, hàng triệu người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Xinhua ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN