Ảnh: Kinh ngạc cuộc sống bên trong khu ổ chuột 10 vạn người ở thủ đô Thái Lan

Nhiếp ảnh gia người Anh Sam Gregg, 30 tuổi, đã ghi lại hình ảnh về cuộc sống của những người dân nghèo khó tại khu ổ chuột ở thành phố Bangkok, Thái Lan.

Khu ổ chuột Klong Toey ở thành phố Bangkok, Thái Lan, là nơi sinh sống của những người thuộc dạng nghèo nhất trên thế giới.

Khu ổ chuột Klong Toey ở thành phố Bangkok, Thái Lan, là nơi sinh sống của những người thuộc dạng nghèo nhất trên thế giới.

Nhiếp ảnh gia Sam Gregg kể rằng anh sống ở gần khu dân cư ổ chuột có khoảng 100.000 người sinh sống, dần hòa mình vào cộng đồng của họ, thường dành những ngày chủ nhật để xem những trận đá gà qua làn khói thuốc lá và hơi rượu nồng nặc. 

Điều gây ấn tượng mạnh với Gregg là "nghịch lý đáng kinh ngạc" ở khu ổ chuột - tình trạng cân bằng "không thoải mái" giữa một bên là sự hài hước và quyến rũ của các cư dân và một bên là vấn đề tội ác và bạo lực bao quanh cuộc sống hằng ngày của họ.

Dưới đây là một số bức ảnh ấn tượng do Gregg chụp.

Em bé ngồi trong xe trượt được lắp bánh di chuyển trên đường ray tàu hỏa chạy qua khu ổ chuột.

Em bé ngồi trong xe trượt được lắp bánh di chuyển trên đường ray tàu hỏa chạy qua khu ổ chuột.

Cô gái làm nghề mại dâm chờ khách tại phố đèn đỏ gần khu ổ chuột Klong Toey (trái). Người đàn ông xăm trổ ngồi hút thuốc trên đường ray tàu hỏa (phải).

Cô gái làm nghề mại dâm chờ khách tại phố đèn đỏ gần khu ổ chuột Klong Toey (trái). Người đàn ông xăm trổ ngồi hút thuốc trên đường ray tàu hỏa (phải).

Yap từng là phạm nhân trong nhà tù Bang Kwang, một trong những nhà tù khét tiếng nhất thế giới. Người đàn ông này từng chịu án 20 năm tù giam vì tội buôn bán ma túy trái phép.

Yap từng là phạm nhân trong nhà tù Bang Kwang, một trong những nhà tù khét tiếng nhất thế giới. Người đàn ông này từng chịu án 20 năm tù giam vì tội buôn bán ma túy trái phép.

Trẻ em ở khu ổ chuột chơi đùa trên những chiếc bình xăng bỏ hoang. Nhiều bố mẹ chúng tới thành phố Bangkok với hy vọng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trẻ em ở khu ổ chuột chơi đùa trên những chiếc bình xăng bỏ hoang. Nhiều bố mẹ chúng tới thành phố Bangkok với hy vọng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

 Những người dân tại khu ổ chuột buộc phải nuôi dạy con cái của họ trong điều kiện nghèo khổ. Một người đàn ông bế con trai sơ sinh trên tay (trái). Một người đàn ông khác cởi trần với đầy hình xăm trên cơ thể (phải).

 Những người dân tại khu ổ chuột buộc phải nuôi dạy con cái của họ trong điều kiện nghèo khổ. Một người đàn ông bế con trai sơ sinh trên tay (trái). Một người đàn ông khác cởi trần với đầy hình xăm trên cơ thể (phải).

 Khu ổ chuột Klong Toey có diện tích khoảng 2,6 km2, với khoảng 100.000 người sinh sống.

 Khu ổ chuột Klong Toey có diện tích khoảng 2,6 km2, với khoảng 100.000 người sinh sống.

 Khu ổ chuột là nơi sinh sống của cả người trẻ và già và họ đều có chung hoàn cảnh là nghèo khổ. Bé gái ngồi trong nhà với mặt được bôi bột Thanaka để dưỡng da (trái). Một cụ bà đi chợ tại khu ổ chuột  Klong Toey (phải).

 Khu ổ chuột là nơi sinh sống của cả người trẻ và già và họ đều có chung hoàn cảnh là nghèo khổ. Bé gái ngồi trong nhà với mặt được bôi bột Thanaka để dưỡng da (trái). Một cụ bà đi chợ tại khu ổ chuột  Klong Toey (phải).

Hơn 14 triệu người sống tại Bangkok và khu vực xung quanh. Thành phố thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, nhưng khoảng cách giàu và nghèo ở đây ngày càng nới rộng.

Hơn 14 triệu người sống tại Bangkok và khu vực xung quanh. Thành phố thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, nhưng khoảng cách giàu và nghèo ở đây ngày càng nới rộng.

Đoàn tàu hỏa bỏ hoang han gỉ nằm bên đường ray chạy qua khu ổ chuột Klong Toey.

Đoàn tàu hỏa bỏ hoang han gỉ nằm bên đường ray chạy qua khu ổ chuột Klong Toey.

 Người đàn ông ngồi nghỉ với gà con trên vai (trái). Ông sẽ nuôi nó để lấy thịt hoặc làm gà chọi. Người hành nghề mại dâm đang đứng chờ khách (phải).

 Người đàn ông ngồi nghỉ với gà con trên vai (trái). Ông sẽ nuôi nó để lấy thịt hoặc làm gà chọi. Người hành nghề mại dâm đang đứng chờ khách (phải).

Một người dân tại khu ổ chuột Klong Toey khoe sở hữu chiếc ô tô cũ.

Một người dân tại khu ổ chuột Klong Toey khoe sở hữu chiếc ô tô cũ.

Sự đối lập về điều kiện sống giữa khu ổ chuột và các khu nhà dành cho người giàu có ở Bangkok.

Sự đối lập về điều kiện sống giữa khu ổ chuột và các khu nhà dành cho người giàu có ở Bangkok.

 Chọi gà là hoạt động rất phổ biến ở khu ổ chuột Klong Toey, cho dù loài vật này thường đánh nhau tới chết.

 Chọi gà là hoạt động rất phổ biến ở khu ổ chuột Klong Toey, cho dù loài vật này thường đánh nhau tới chết.

Một người đàn ông đã biến chiếc xe tải cũ nát thành nơi sinh sống.

Một người đàn ông đã biến chiếc xe tải cũ nát thành nơi sinh sống.

Người đàn ông nằm cầm kéo dưới ánh đèn pha ô tô.

Người đàn ông nằm cầm kéo dưới ánh đèn pha ô tô.

Nguồn: [Link nguồn]

Bên trong khu ổ chuột lớn nhất thế giới ở Philippines với 4 triệu người

Đây là những gì diễn ra bên trong khu ổ chuột lớn nhất thế giới ở Philippines, nơi 4 triệu người phải sống trong điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN