Anh: Kiện công ty xổ số vì bị giải độc đắc 28 tỉ phá đời

Jane Park trúng 1 triệu bảng Anh với tấm vé số đầu tiên trong đời nhưng giờ đây, cuộc sống của cô "tồi tệ hơn trước tới 10 lần".

Anh: Kiện công ty xổ số vì bị giải độc đắc 28 tỉ phá đời - 1

4 năm trôi qua nhưng Jane Park vẫn chưa biết tiền bạc đem đến điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của cô.

Theo Mirror, Jane trúng 1 triệu bảng Anh (khoảng 28,2 tỷ đồng) của giải EuroMillions vào năm 2012, khi mới 17 tuổi. Cô trở thành triệu phú trẻ nhất ở Anh và đây cũng là lần đầu tiên Jane mua vé số.

Sau 4 năm sống trong giàu có, cô đang lên kế hoạch kiện tập đoàn xổ số quốc gia Camelot vì cho rằng giải thưởng lớn đã phá hủy cuộc đời mình. Camelot là cơ quan điều hành giải thưởng xổ số EuroMillions.

Jane cho rằng Camelot không nên cho phép những người dưới 18 tuổi sở hữu số tiền lớn như vậy.

Cô nói mình mệt mỏi vì suốt ngày phải mua sắm hàng hiệu, không tìm được người bạn trai nào thật lòng. Những kỳ nghỉ ở các resort sang trọng quá cầu kỳ và Jane cảm thấy "căng thẳng" vì phải làm một triệu phú.

Anh: Kiện công ty xổ số vì bị giải độc đắc 28 tỉ phá đời - 2

Jane Park trúng xổ số 1 triệu bảng khi mới 17 tuổi.

“Tôi nghĩ trúng xổ số sẽ giúp cuộc sống của mình tốt đẹp hơn gấp 10 lần nhưng trên thực tế, nó lại tồi tệ hon 10 lần. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu như tôi không trúng giải”, Jane chia sẻ.

Jane đã chi gần 6.000 USD để bơm ngực ngay sau khi trúng giải và bày tỏ rằng điều này "giúp cô tự tin hơn, cảm thấy mình giống một phụ nữ hơn".

"Tôi có vật chất nhưng ngoại trừ điều đó, cuộc đời tôi trống rỗng. Mục đích sống của tôi trong đời là gì?", Jane nói.

Trước khi đổi đời, Jane từng là một nhân viên tạm thời với mức 8 bảng Anh một giờ và sống cùng mẹ trong một căn hộ hai phòng ngủ. 4 năm qua, Jane vẫn chưa hiểu được rằng tiền bạc đã đem đến điều gì tốt đẹp trong cuộc sống của mình.

Camelot cho hay đã đề nghị hỗ trợ Jane sau khi trúng giải nhưng cô từ chối. Jane nói rằng, chỉ có lời khuyên của gia đình mới giúp cho cô ngừng việc tiêu tiền.

Anh: Kiện công ty xổ số vì bị giải độc đắc 28 tỉ phá đời - 3

Jane cho rằng công ty xỏ số không nên cho phép những người dưới 18 tuổi sở hữu số tiền lớn như vậy.

Người phát ngôn Camelot nói: “Chúng tôi đãã liên lạc với Jane ngay sau khi cô ấy trúng thưởng. Chúng tôi gợi ý cho cô ấy một chuyên gia tư vấn tài chính, một người trúng xổ số ở độ tuổi gần tương đương để cả hai có thể chia sẻ với nhau”.

“Người trúng xổ số có nhận sự hỗ trợ hay không là tùy thuộc vào họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ Jane nếu cô ấy muốn điều đó”, người phát ngôn này nói thêm.

Jane trải qua mối quan hệ kéo dài 18 tháng với một người bạn trai sống gần nhà. Nhưng tất cả đã kết thúc vào năm ngoái. “Tôi mua cho anh ta đồng hồ Rolex, xe hơi, quần áo mỗi tuần. Tôi cảm thấy hối hận vì điều đó”.

Năm ngoái, Jane bị phạt tiền vì tấn công một bảo vệ hộp đêm. Tháng tới, cô sẽ ra tòa vì lái chiếc BMW của mình với nồng độ cồn vượt 3 lần giới hạn cho phép.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Mirror ([Tên nguồn])
Trúng số độc đắc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN