Ảnh: Kenya tẩm xăng đốt 100 tấn ngà voi trị giá 2.200 tỉ

Số ngà voi trị giá hơn 100 triệu USD, tổng trọng lượng 105 tấn và số lượng hơn 16.000 ngà voi châu Phi.

Kenya mới đây đã tiêu hủy hơn 100 tấn ngà voi thu giữ được của bọn săn trộm giết hại hàng ngàn chú voi châu Phi mỗi năm.

Vụ thiêu hủy diễn ra ở vườn quốc gia Nairaobi được cho là lớn nhất lịch sử tiêu hủy ngà voi thế giới. 105 tấn ngà voi của 7.000 chú voi bị giết hại đã được tẩm xăng và đốt hoàn toàn. Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta chỉ trích hành động buôn bán trái phép khiến số lượng loài voi châu Phi sụt giảm nghiêm trọng thời gian qua.

Đích thân châm ngọn lửa đốt số ngà voi khổng lồ, Tổng thống Kenya đề nghị cấm hoàn toàn giao dịch ngà voi và chấm dứt hành động săn bắn, tàn sát dã man loài voi trong môi trường hoang dã.

Ảnh: Kenya tẩm xăng đốt 100 tấn ngà voi trị giá 2.200 tỉ - 1

Tổng số ngà voi xếp thành 10 tháp cao trị giá khoảng 100 triệu USD. Đây là vụ thiêu hủy lớn nhất lịch sử thế giới.

Ảnh: Kenya tẩm xăng đốt 100 tấn ngà voi trị giá 2.200 tỉ - 2

Ngà của 7.000 chú voi bị giết hại tổng trọng lượng hơn 105 tấn. Tổng thống Kenya lên án hành động dã man của bọn săn trộm.

Ảnh: Kenya tẩm xăng đốt 100 tấn ngà voi trị giá 2.200 tỉ - 3

Đây là thông điệp mạnh mẽ tới bọn săn trộm: Không thể làm giàu từ ngà voi phi pháp.

Ảnh: Kenya tẩm xăng đốt 100 tấn ngà voi trị giá 2.200 tỉ - 4

Lính cứu hỏa có mặt trong buổi thiêu hủy khổng lồ.

Ảnh: Kenya tẩm xăng đốt 100 tấn ngà voi trị giá 2.200 tỉ - 5

Kiểm lâm viên xếp ngà voi vào nơi đốt.

Ảnh: Kenya tẩm xăng đốt 100 tấn ngà voi trị giá 2.200 tỉ - 6

Một thổ dân Maasai trước đống ngà voi 105 tấn.

Ảnh: Kenya tẩm xăng đốt 100 tấn ngà voi trị giá 2.200 tỉ - 7

Một xe chở đầy sừng tê giác cạnh ngà voi đang bị thiêu hủy. Sừng tê giác còn đắt giá hơn cả vàng và ma túy.

Ảnh: Kenya tẩm xăng đốt 100 tấn ngà voi trị giá 2.200 tỉ - 8

Tổng thống Kenya khẳng định ngà voi ở quốc gia này không phải là hàng hóa để buôn bán.

Ảnh: Kenya tẩm xăng đốt 100 tấn ngà voi trị giá 2.200 tỉ - 9

Châu Phi có khoảng 450.000 đến 500.000 voi tuy nhiên mỗi năm có hơn 30.000 voi bị giết hại. Giá bán ngà voi trung bình là 22 triệu đồng một kg.

Ảnh: Kenya tẩm xăng đốt 100 tấn ngà voi trị giá 2.200 tỉ - 10

Có khoảng 16.000 ngà voi bị tiêu hủy ngày 30.4.

Ảnh: Kenya tẩm xăng đốt 100 tấn ngà voi trị giá 2.200 tỉ - 11

Tượng Quan Công được điêu khắc từ ngà voi. Trung Quốc là nơi tiêu thụ ngà voi lớn nhất thế giới.

Ảnh: Kenya tẩm xăng đốt 100 tấn ngà voi trị giá 2.200 tỉ - 12

 Kiểm lâm viên xếp ngà voi vào nơi thiêu hủy, bên cạnh là một tác phẩm tinh xảo từ ngà voi lậu.

Ảnh: Kenya tẩm xăng đốt 100 tấn ngà voi trị giá 2.200 tỉ - 13

 Chính quyền Kenya khẳng định quyết tâm chống lại tội phạm buôn bán ngà voi và các sản phẩm động vật hoang dã khác.

Ảnh: Kenya tẩm xăng đốt 100 tấn ngà voi trị giá 2.200 tỉ - 14

 Săn bắn trộm nở rộ trong 3 năm qua khi hơn 100.000 voi châu Phi đã bị giết hại.

Ảnh: Kenya tẩm xăng đốt 100 tấn ngà voi trị giá 2.200 tỉ - 15

Kenya đang mong mỏi một lệnh cấm buôn bán ngà voi toàn cầu khi Công ước Thương mại quốc tế về các loài Động, thực vật hoang dã gặp nguy hiểm (CITES) được bàn thảo ở Nam Phi trong năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN