Mừng ngày "tự do" khỏi Covid-19, dân Anh đổ xô đi tiệc tùng

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Người dân ở London, Anh, ngày 19.7 đổ xô đến các địa điểm tổ chức bữa tiệc âm nhạc vào lúc 0 giờ, thời điểm chính phủ dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Người Anh đổ xô đi tụ tập ăn mừng sau 0 giờ ngày 19.7.

Người Anh đổ xô đi tụ tập ăn mừng sau 0 giờ ngày 19.7.

Anh là quốc gia tiêm chủng hàng đầu thế giới, đang đối mặt với làn sóng Covid-19 mới. Hôm 19.7, Anh dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch nên nhiều người gọi đây là “Ngày Tự do”.

Người dân ra đường không còn bị bắt buộc đeo khẩu trang. Các nhà dịch tễ học bày tỏ sự thận trọng về việc Anh dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch.

Nhưng giới trẻ Anh thì cảm thấy 18 tháng phải tuân thủ các quy định phòng dịch là đã quá đủ, nói rằng họ rất khao khát các bữa tiệc đầy màu sắc.

Không khó để bắt gặp cảnh người dân xếp hàng chờ được vào hộp đêm ở London, Anh, sau 0 giờ ngày 19.7.

“Tôi đã không được nhảy như thế này trong khoảng thơi gian tưởng chừng như mãi mãi”, Georgia Pike, 31 tuổi, tham gia sự kiện âm nhạc ở Oval Space, phía đông London, nói với Reuters. “Tôi muốn nhảy múa, muốn nghe nhạc sống, muốn được tham gia các buổi biểu diễn, đứng bên cạnh những người khác”.

Bên cạnh niềm vui vì Anh được phép tiệc tùng trở lại, một số cũng bày tỏ lo ngại khi số ca nhiễm mới đã vượt mức 50.000 vào ngày 17.7.

“Tôi rất vui sướng, nhưng tâm trạng vẫn có phần lo lắng”, Gary Cartmill, 26 tuổi, nói.

Dòng người xếp hàng chờ vào hộp đêm ở London, Anh.

Dòng người xếp hàng chờ vào hộp đêm ở London, Anh.

Anh là quốc gia tiêm chủng nhanh hơn hầu hết tất cả các nước châu Âu khác. Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson tin rằng, do đại số người trưởng thành ở Anh đã tiêm vaccine nên người nhiễm bệnh sẽ ít gặp các triệu chứng nặng của Covid-19.

Trong sự kiện âm nhạc diễn ra vào nửa đêm ở Oval Space, hai nhà tổ chức Rob Broadbent và Max Wheeler-Bowden đăng video họ tham gia xét nghiệm Covid-19 và khuyến khích những người đang phải cách ly hãy đi xét nghiệm.

Người dân Anh dường như chia rẽ trong “Ngày Tự do”, một số coi đây là dấu mốc quan trọng giúp khôi phục cuộc sống bình thường, số khác muốn duy trì các biện pháp phòng dịch

Vấn đề được đặt ra trong những ngày tới là việc liệu người dân Anh có tuân thủ các khuyến cáo của chính phủ hay không, về việc hành động có trách nhiệm khi số ca nhiễm vẫn ở mức cao.

Nhiều người đã rất mong chờ chính phủ dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch để đi nghỉ mát, tận hưởng quãng thời gian còn lại của mùa hè.

Mặc dù các quy định phòng dịch được dỡ bỏ, các doanh nghiệp và địa phương ở Anh vẫn khuyến khích người dân đeo khẩu trang.

Ở London, thị trưởng Sadiq Khan nói người dân thủ đô vẫn phải đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện công cộng. Các chuỗi siêu thị lớn nhất ở Anh cũng khuyến khích khách hàng và nhân viên tiếp tục đeo khẩu trang.

Các quán bar, hộp đêm, rạp chiếu phim… được phép mở cửa hoạt động tối đa công suất. Người dân Anh cũng sẽ quay trở lại cơ quan làm việc mà không chịu các quy định hạn chế từ ngày 19.7.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Quốc gia tiêm chủng hàng đầu dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp chống dịch

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 18.7 hối thúc người dân Anh thận trọng và tuân thủ quy định tự cách ly nếu được yêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN