Ấn Độ: Tự sát sau khi nhận hoá đơn tiền điện kỉ lục

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Người đàn ông nhiều lần lên công ty điện địa phương hỏi về hoá đơn tiền điện nhưng không được hồi đáp.

Ấn Độ: Tự sát sau khi nhận hoá đơn tiền điện kỉ lục - 1

Người đàn ông tự tử vì hoá đơn tiền điện quá cao.

Jagannath Shelke, một người đàn ông 36 tuổi từ bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, cách đây ít ngày đã tự sát. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân tự kết liễu cuộc đời mình sau khi…nhận được hoá đơn tiền điện kỉ lục.

Hoá đơn lên tới 864.000 INR (hơn 290 triệu đồng) và khiến Jagannath vô cùng sốc. Sau đó, người này tự sát và để lại bức thư tuyệt mệnh. Trong thư, nạn nhân viết rằng số tiền điện quá cao và ông không thể chi trả, theo BBC.

Gia đình Jagannath Shelke nói rằng ông đã tới công ty điện địa phương để hỏi về hoá đơn này nhưng không được hỗ trợ. Cuối cùng, ông quyết định quyên sinh vì áp lực.

Sau một thời gian tìm hiểu, mọi chuyện mới được sáng tỏ. Nhân viên ghi nhầm hoá đơn từ 6.117 Kw thành 61.178 Kw nên tiền đội lên gấp nhiều lần.

Bị tố cưỡng hiếp trẻ em, người đàn ông 60 tuổi xấu hổ tự sát

Một ông lão 60 tuổi bị tố cưỡng hiếp trẻ em ở TP Guntur, bang Andhra Pradesh - Ấn Độ đã treo cổ tử tử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - BBC ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN