Ấn Độ: Khỉ bị trói giật cánh khuỷu vì tội ăn cắp

Một chú khỉ đã bị trói tay sau lưng và buộc hai cổ chân vì tội trộm cắp đồ ăn và phá hoại tài sản của người dân tại Mumbai, Ấn Độ.

Chú khỉ đuôi ngắn này đã bị một chuyên gia linh trưởng bắt giữ sau khi dân làng rất tức giận trước hành vi trộm thức ăn và phá hoại đồ đạc trong hơn nửa năm.

Ấn Độ: Khỉ bị trói giật cánh khuỷu vì tội ăn cắp - 1

Con khỉ đuôi ngắn bị bắt vì hành vi phá hoại đồ đạc và ăn cắp thức ăn.

Theo AFP, nhóm đông người dân Ấn Độ đã rất vui mừng tụ tập xung quanh “chiến lợi phẩm” bị trói. Sau đó, chú khỉ được thả trói khi đã nhốt cẩn thận trong cũi.

Có khoảng 3, 4 chú khỉ thường xuyên quấy phá cộng đồng người dân Mumbai và dân làng đã phàn nàn lên chính quyền về những vị khách phá bĩnh này.

Ấn Độ: Khỉ bị trói giật cánh khuỷu vì tội ăn cắp - 2

Nhốt cẩn thận trong cũi.

Khỉ được phần đông người Ấn Độ theo đạo Hindu tôn thờ. Tuy nhiên, những chú khỉ nghịch ngợm thường tấn công vườn tược, nhà cửa, mái nhà và cả con người khi thiếu thốn thức ăn. Đây là lần hiếm hoi một chú khỉ bị bắt và trói tay như vậy.

Tuần trước, khi người dân địa phương phát hiện ra một chú khỉ lảng vảng trong làng, một chuyên gia về khỉ đã được cầu viện. Ông đặt bẫy bằng hoa quả nhằm thu hút chú khỉ đuôi ngắn.

Ấn Độ: Khỉ bị trói giật cánh khuỷu vì tội ăn cắp - 3

"Nhóm tội phạm" cướp đồ ăn có từ 3 đến 4 con khỉ.

Khi đã bắt trói thành công chú khỉ, nó được nhốt trong chuồng và tháo bỏ dây thừng. Dân làng cũng đưa cho chú khỉ ít nho để ăn. Thời gian tới, chú khỉ sẽ được thả ra một khu vực đồng quê miền bắc Mumbai để có cuộc sống mới.

Ấn Độ: Khỉ bị trói giật cánh khuỷu vì tội ăn cắp - 4

Con khỉ nhe răng đe dọa khi có người tới gần.

“Chúng tôi chắc chắn nó vẫn còn khỏe và sẽ thả nó ở ngoại ô vùng Thane”, một quan chức bang Maharashtra trả lời AFP.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN