Ai Cập: Hơn 13.000 hộp vaccine Covid-19 bị vứt bỏ, 3 người bị bắt giữ

Nhà chức trách Ai Cập đã ra lệnh bắt giữ 3 người với cáo buộc thiếu trách nhiệm, sau khi hàng chục ngàn hộp vaccine Covid-19 bị vứt bỏ tại một con kênh.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Ai Cập hồi tuần trước cho thấy nhiều hộp vaccine bị vứt rải rác dọc theo bờ kênh ở thành phố Bani Mazar, phía bắc tỉnh Minya, Ai Cập.

Theo thông tin về cuộc điều tra, khoảng 13.400 hộp vaccine Sinopharm bị vứt bỏ, không còn có thể sử dụng do vaccine cần được bảo quản ở nhiệt độ lạnh. Số lượng vaccine này ước tính có giá 320.000 USD.

Kiểm tra kho cất giữ vaccine ở tỉnh Minya, giới chức Ai Cập phát hiện thêm 4.988 hộp vaccine bị thiếu.

Sinopharm là một trong số những loại vaccine đang được sử dụng ở Ai Cập.

Sinopharm là một trong số những loại vaccine đang được sử dụng ở Ai Cập.

Một dược sĩ và một quan chức quản lý kho của cơ quan y tế tỉnh Minya bị bắt với cáo buộc thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại vì hơn 18.000 hộp vaccine không còn có thể sử dụng. Tài xế lái xe vận chuyển vaccine cũng bị bắt giữ.

Sự việc xảy ra 10 ngày sau khi Bộ trưởng Y tế Ai Cập, Hala Zayed thông báo nước này đã nhận 4,4 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc.

Tất cả vaccine Ai Cập sử dụng cho đến nay đều được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt. Các lô hàng được kiểm duyệt kỹ lưỡng trước khi phân phối cho 1.100 trung tâm tiêm chủng trên khắp Ai Cập.

Tính đến ngày 5.10, Ai Cập đã tiếp nhận 60 triệu liều vaccine Covid-19, phát ngôn viên Bộ Y tế Ai Cập, Khaled Mgahed cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Nơi dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm chủng: 119% người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19

Gibraltar, một lãnh thổ hải ngoại của Anh ở miền nam Tây Ban Nha, đã nổi lên là nơi dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Egypt Today ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN