Cháy đỏ trời trên dãy Thất Sơn

Sự kiện: Tin nóng

An Giang - Lửa cháy diện tích rộng lớn trên núi Cô Tô và núi Dài - hai trong bảy ngọn núi ở dãy Thất Sơn từ trưa đến tối nay chưa thể dập tắt.

Theo Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri Tôn - Thoại Sơn, ngọn lửa bùng phát lúc 10h ở núi Cô Tô, ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn. Đám cháy lan nhanh do tình trạng khô hanh và gió, việc chữa cháy gặp khó khăn. Quân sự địa phương cùng ngành chức năng cử hơn 150 người, nhiều phương tiện chở nước (xe tải, xe máy) và 3 máy bơm nước để dập lửa.

Ông Nguyễn Văn Bé Tám, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, cho biết đến chiều do địa hình núi phức tạp, lửa lớn, đá nổ và không loại trừ bom đạn còn sót lại bị kích nổ, các đơn vị của huyện thống nhất rút quân để đảm bảo an toàn cho lực lượng.

Chân núi Cô Tô cháy đỏ rực tối 26/4. Ảnh: Huỳnh Hùng

Chân núi Cô Tô cháy đỏ rực tối 26/4. Ảnh: Huỳnh Hùng

Theo lãnh đạo huyện, khu vực hoả hoạn đa phần là cây tạp, thực bì địa hình hiểm trở, nguồn nước chữa cháy cũng gặp khó, phải xách từng can lên núi để chữa. Nơi này cũng không có dân cư sinh sống. Đến nay diện tích cháy chưa được địa phương thống kê cụ thể. Chưa ghi nhận thương vong ở khu vực xảy ra sự cố.

Anh Huỳnh Hùng, nhà gần núi Cô Tô, cho biết hiện gió ở khu vực cháy khá mạnh, khiến những đốm lửa nhỏ bốc lên và lan nhanh sang xung quanh.

Ngoài núi Cô Tô, một đám cháy bùng phát cùng thời điểm tại dưới núi Dài, xã Lương Phi. Đây là khu vực người dân trồng tầm vông (một loại cây thuộc họ tre) Hiện lực lượng chức năng dập lửa tại đây. Cơ quan cứu hộ tạm thời tạo các đường băng giáp ranh đám cháy để lửa không lan rộng.

Theo người dân địa phương năm nay khô hạn kéo dài hơn một tháng so với các năm trước. Các hồ nước quanh đây đều khô kiệt nước.

Đám cháy trên đỉnh núi Dài. Ảnh: Huỳnh Hùng

Đám cháy trên đỉnh núi Dài. Ảnh: Huỳnh Hùng

Thất Sơn hay Bảy Núi là vùng đất núi đồi xen lẫn đồng bằng thuộc 4 huyện, thành phố của An Giang: TP Châu Đốc, các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và Thoại Sơn. Theo các nhà nghiên cứu, vùng Thất Sơn có 37 ngọn núi, đồi lớn nhỏ, rải rác với độ cao trung bình từ 50 đến 710 m.

Bảy ngọn núi đại diện cho cả vùng, gồm núi Cấm (Thiên Cấm Sơn), núi Tượng (Liên Hoa Sơn), núi Dài (Ngọa Long Sơn), núi Dài Năm Giếng hay núi Dài nhỏ (Ngũ Hồ Sơn), núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn), núi Két (Anh Vũ Sơn) và núi Nước (Thủy Đài Sơn).

Nắng nóng ở miền Tây kéo dài nhiều tháng qua gây nguy cơ cháy rừng. Hôm 10/4, hơn 40 ha rừng sản xuất ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, cháy lớn. Nhiều lực lượng phối hợp hơn gần một ngày mới dập tắt.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau hơn 16 giờ chữa cháy, vụ cháy rừng tại Cà Mau đã cơ bản được khống chế. Đây là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, huyện cùng sức người, công nghệ và sự tiếp sức của những chị em phụ nữ “chân yếu, tay mềm”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Tài ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN