90% dân số tỉnh đông dân thứ 3 Trung Quốc đã nhiễm Covid-19

Quan chức cấp cao tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết 90% dân số tỉnh đã mắc Covid-19.

Phát biểu tại họp báo mới đây, ông Kan Quancheng, Giám đốc ủy ban y tế tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết tính tới ngày 6/1, tỷ lệ mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 89% dân số. Với dân số 99,4 triệu người, số liệu trên cho thấy khoảng 88,5 triệu người tại tỉnh Hà Nam đã mắc Covid-19.

Ông Kan cho biết lượng người đến thăm khám tại cơ sở y tế liên quan đến triệu chứng sốt đạt đỉnh điểm hôm 19/12. Từ đó đến nay, tình hình diễn biến theo xu hướng giảm dần.

Trong một diễn biến liên quan, nhận định về tình hình dịch Covid-19 hiện nay tại Trung Quốc, ông Zhang Wenhong - chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu Thượng Hải, cho biết Covid-19 sẽ sớm được coi là bệnh đặc hữu tại quốc gia này.

“Dịch Covid-19 tại Trung Quốc đại lục đã đạt đỉnh dịch lần đầu tiên. Trong bối cảnh các nguồn lực y tế liên tục được bổ sung, chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn coi đây là bệnh đặc hữu”, nhà dịch tễ học cho hay. Theo đó, bệnh Covid-19 tại Trung Quốc sẽ trở nên giống như bệnh cúm, bệnh theo mùa.

Tuy nhiên, ông Zhang nhấn mạnh cần tiếp tục theo dõi tình hình đột biến của virus gây bệnh Covid-19 và liệu virus có khả năng tránh miễn dịch hay không.

Ảnh minh họa. Ảnh - Reuters

Ảnh minh họa. Ảnh - Reuters

Trong bối cảnh Trung Quốc chính thức mở lại biên giới, dỡ bỏ nhiều quy định phòng dịch sau 3 năm đóng cửa để phòng dịch Covid-19, nhiều chuyên gia y tế tại quốc gia này lo ngại những biến thể mới của virus corona có thể xâm nhập từ bên ngoài vào trong nước. Nhiều thành phố tại Trung Quốc báo cáo một số dòng phụ của biến thể Omicron như BF. 7 và BA. 5.2 đang là những dòng gây bệnh chủ yếu tại Trung Quốc.

Ông Chen Cao, nhà nghiên cứu tại một trung tâm kiểm soát dịch bệnh tại Trung Quốc, cho biết quốc gia này đã phát hiện 16 ca mắc biến thể XBB mới trong 5 tháng qua.

Ông Zhang cho rằng trong thời gian tới, chính quyền các địa phương cần đảm bảo đầy đủ nguồn cung thuốc kháng virus nhằm giảm tỷ lệ các ca bệnh nặng và tử vong. Ngoài ra, các địa phương cũng cần đẩy mạnh tỷ lệ tiêm mũi vaccine thứ 2 cho người dân ở độ tuổi trên 60 lên hơn 90%.

Một số quan chức y tế hàng đầu Trung Quốc và truyền thông nhà nước của quốc gia này cho hay dịch Covid-19 đang đạt đỉnh tại Trung Quốc, khẳng định tình hình dịch đang trong tầm kiểm soát.

Trong bài xã luận mới đây, Nhân dân Nhật báo, cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho rằng: “Cuộc sống đang tiếp tục tiến về phía trước” và chính sách chống dịch Covid-19 của Chính phủ Trung Quốc đã chuyển từ "ngăn ngừa lây nhiễm sang ngăn ngừa các ca bệnh nặng".

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã khẳng định "hiện tại, virus đã suy yếu, chúng ta đã mạnh hơn” và thông báo Trung Quốc đã bước sang giai đoạn phòng dịch mới.

Ngày 8/1, Trung Quốc đã chính thức mở lại biên giới trong bối cảnh chính quyền quốc gia này chuyển từ chính sách Zero Covid sang sống chung với virus. Theo dữ liệu của Flight Master, tổng cộng 245 chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc đã được thực hiện trong ngày này. Trong khi đó, theo báo Bưu điện Hoa Nam (SCMP), tính đến 20h ngày 8/1, khoảng 45.558 người đã di chuyển qua lại biên giới giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong theo cả 2 chiều.

Trước đó, Tân Hoa Xã cho hay 34,7 triệu người đã thực hiện chuyến đi trong nội địa riêng trong ngày 7/1 - ngày đầu tiên trong đợt đi lại của dịp Tết Nguyên đán 2023 (còn gọi là Xuân vận).

Nguồn: [Link nguồn]

COVID-19: WHO lên tiếng về việc các nước ”soi” người đến từ Trung Quốc

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 29-12 cho rằng những hạn chế do một số nước đưa ra để đối phó làn sóng COVID-19 mới của Trung Quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh (Theo Guardian, SCMP) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN