4 quân nhân Trung Quốc bị cáo buộc đánh cắp thông tin 145 triệu người Mỹ

Bốn thành viên thuộc Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bị cáo buộc các tội danh xâm nhập vào mạng lưới của công ty báo cáo tín dụng Equifax và đánh cắp thông tin cá nhân của hàng chục triệu người Mỹ.

Bộ Tư Pháp Mỹ tổ chức họp báo công bố cáo trạng vụ rò ri thông tin từ Equifax từ các tin tặc Trung Quốc (Ảnh: AP)

Bộ Tư Pháp Mỹ tổ chức họp báo công bố cáo trạng vụ rò ri thông tin từ Equifax từ các tin tặc Trung Quốc (Ảnh: AP)

Vụ bê bối bị phát giác từ năm 2017 đã gây ảnh hưởng đến hơn 145 triệu người, khi các tin tặc đã đánh cắp thành công tên, địa chỉ, số thẻ an sinh xã hội, giấy phép lái xe cùng những thông tin cá nhân khác được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Equifax.

Theo báo cáo từ Bộ Tư pháp Mỹ, 4 thành viên thuộc PLA cũng bị buộc tội đánh cắp các bí mật thương mại như các định dạng cơ sở dữ liệu của công ty này.

Các tin tặc bị cáo buộc đã khai thác các lỗ hổng phần mềm để giành quyền truy cập vào các máy tính Equifax, có được thông tin đăng nhập mà chúng sử dụng để điều hướng cơ sở dữ liệu và xem xét hồ sơ của người dùng.

Bản cáo trạng cũng nêu chi tiết những nỗ lực mà các tin tặc đã thực hiện để che đậy dấu vết của chúng, như xóa các tệp nhật ký hàng ngày và định hướng lại lưu lượng truy cập thông qua hàng chục máy chủ tại gần 20 quốc gia.

“Đây là một trong những vụ rò rỉ thông tin lớn nhất trong lịch sử,” Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr cho biết hôm qua (10.2), “Nó không chỉ gây thiệt hại đáng kể về tài chính đối với Equifax, mà còn xâm phạm quyền riêng tư của hàng triệu người dân Mỹ, gây tổn thất và gánh nặng chi phí đáng kể đối với họ khi phải thực hiện các biện pháp bảo vệ khỏi các hành vi trộm cắp danh tính.”

“Những vụ tấn công này là một phần trong các nỗ lực thâu tóm dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác của Trung Quốc đối với các ngành công nghiệp của Mỹ,” Ông Barr cho biết thêm,“Trong nhiều năm qua, chúng ta đã phải chứng kiến những hành vi táo tợn của Trung Quốc đối với dữ liệu cá nhân của người Mỹ.”

Danh tính 4 quân nhân Trung Quốc bị  tình nghi đứng sau vụ rò rỉ dữ liệu người dùng từ Equifax (Ảnh: FBI)

Danh tính 4 quân nhân Trung Quốc bị  tình nghi đứng sau vụ rò rỉ dữ liệu người dùng từ Equifax (Ảnh: FBI)

Các tin tặc Trung Quốc bị kết tội dù không bị giam giữ, nhưng giới chức Mỹ coi các cáo buộc hình sự trong vụ bê bối này là một sự răn đe mạnh mẽ đối với các tin tặc nước ngoài và cảnh báo các quốc gia khác rằng cơ quan thực thi pháp luật Mỹ hoàn toàn có khả năng xác định thủ phạm đằng sau các vụ tấn công tin tặc.

Equifax, công ty có trụ sở tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ hiện đang duy trì một kho thông tin người tiêu dùng khổng lồ, dùng để bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu xác minh danh tính hoặc đánh giá uy tín của người dùng. Công ty này hiện đang nắm giữ thông tin của hàng trăm triệu người dùng tại Mỹ và một số nước khác.

Vụ rò rỉ thông tin này xảy ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra cảnh báo về những gì được coi là ảnh hưởng chính trị và kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc, cùng những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc đánh cắp dữ liệu cá nhân của người dân Mỹ hoặc những phát minh và nghiên cứu khoa học mới của nước này.

Chính quyền Mỹ cũng thúc ép các nước đồng minh không được cho phép tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei tham gia lắp đặt mạng không dây 5G tại các nước này, do lo ngại các thiết bị của Huawei có thể được sử dụng cho việc giám sát và thu thập dữ liệu cá nhân.

Trước đó vào năm 2014, của Bộ Tư pháp Mỹ cũng từng cáo buộc 5 thành viên của PLA đột nhập vào máy chủ các tập đoàn lớn của Mỹ để đánh cắp bí mật thương mại của các tập đoàn này. Trung Quốc cũng bị tình nghi đứng sau vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng của Phòng Quản lý Nhân sự Mỹ vào năm 2015, cùng các vụ xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của chuỗi khách sạn Marriott và công ty bảo hiểm y tế Anthem.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhận án tù ở Mỹ, tin tặc Trung Quốc về quê nhà làm giáo viên

Từng bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ vì âm mưu tấn công mạng nhắm vào nhiều công ty, tập đoàn nước này, tin tặc người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - AP ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN