32 cô gái đội bóng đá nữ Afghanistan trốn sang nước láng giềng

Các thành viên đội tuyển bóng đá nữ trẻ của Afghanistan ngày 15.9 đã rời quê hương, tránh sự cai trị của Taliban.

32 nữ cầu thủ của đội tuyển trẻ quốc gia ngày 15.9 đã sang Pakistan. Đây là các cô gái từng chơi cho đội U14, U16 và U18 của Afghanistan.

Các cô gái vượt qua biên giới phía bắc sang Pakistan trong trang phục che kín toàn thân. Đến khi sang bên kia biên giới, các cô gái mới đổi trang phục, chỉ che phần mặt.

Các cô gái và thành viên gia đình họ đã được Pakistan cấp thị thực nhập cảnh nhờ sự vận động của một quỹ từ thiện mang tên "bóng đá vì hòa bình".

Các cô gái trong đội bóng đá trẻ quốc gia Afghanistan rời quê nhà sang Pakistan.

Các cô gái trong đội bóng đá trẻ quốc gia Afghanistan rời quê nhà sang Pakistan.

Các cô gái được cho là đã trực tiếp viết thư cho Thủ tướng Pakistan Imran Khan, mong muốn được giúp đỡ. Trong thư, các cô gái cho biết họ đang bị Taliban đe dọa tính mạng.

Các nhà hoạt động cũng xác nhận việc các nữ cầu thủ “bị đe dọa”. Các tay súng Taliban thời gian qua đã liên tục tìm cách truy tìm nơi ở của các cô gái.

Sau khi sang bên kia biên giới, các cô gái tới thành phố Lahore, được Liên đoàn Bóng đá Pakistan chào đón. “Chúng tôi chào đón đội bóng đá nữ Afghanistan. Họ đã qua chốt kiểm soát Torkham ở biên giới, được cấp thị thực nhập cảnh hợp lệ”, liên đoàn bóng đá Pakistan cho biết.

Các cô gái rời đi cùng người thân, được đón chào ở Pakistan.

Các cô gái rời đi cùng người thân, được đón chào ở Pakistan.

Trong tuyên bố gần đây, Taliban khẳng định không cho phép phụ nữ chơi những môn thể thao mà để lộ các bộ phận cơ thể.

Ahmadullah Wasiq, người đứng đầu ủy ban văn hóa của Taliban, nói: “Trong thời đại truyền thông, sẽ có những hình ảnh và video được chia sẻ rộng rãi. Đạo Hồi không cho phép phụ nữ chơi cricket hay bất cứ môn thể thao nào để lộ cơ thể".

Nguồn: [Link nguồn]

Nỗi sợ trở thành “nô lệ tình dục” của đội bóng đá nữ Afghanistan sau khi Taliban nắm quyền

Các nữ cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Afghanistan nói rằng họ đối mặt với nguy cơ bị đánh đập, trở thành nô lệ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN