3 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng khi đối đầu với binh lính Trung Quốc

3 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ mới nhất với quân đội Trung Quốc tại khu vực biên giới 2 nước, theo New Delhi. Bắc Kinh tuyên bố vụ đụng độ xảy ra sau khi các binh sĩ Ấn Độ vượt qua mốc biên giới và tấn công binh lính Trung Quốc. 

Trong cuộc đụng độ mới nhất giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đêm 15/6, 3 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng. Ảnh minh họa: India.com

Trong cuộc đụng độ mới nhất giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đêm 15/6, 3 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng. Ảnh minh họa: India.com

Tờ RT hôm 16/6 dẫn tin từ truyền thông Ấn Độ cho biết, cuộc đụng độ giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc diễn ra đêm 15/6 tại khu vực thung lũng Galwan, thuộc vùng tranh chấp Kashmir. 

Vụ việc khiến 3 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan. Ấn Độ tuyên bố quân đội Trung Quốc cũng có thương vong trong vụ đụng độ nhưng không nêu chi tiết về số lượng.

Các tướng lĩnh quân đội cấp cao của Trung Quốc và Ấn Độ đang gặp mặt để giải tỏa căng thẳng tại khu vực biên giới 2 nước, theo một thông báo của quân đội Ấn Độ. 

Trước đó vài tuần, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã vướng vào các cuộc ẩu đả căng thẳng tại nhiều khu vực dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở phía đông Ladakh.

Theo RT, hàng trăm binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đã đối đầu nhau trong một cuộc đụng độ chớp nhoáng hồi đầu tháng 5. Quân đội 2 nước đều triển khai thêm binh lính, trang thiết bị quân sự tới khu vực biên giới sau các cuộc đụng độ. 

Nguồn: [Link nguồn]

So sánh sức mạnh quân sự Trung Quốc và Ấn Độ: Ai mạnh hơn ai?

Ấn Độ - Trung Quốc, 2 quốc gia đông dân nhất thế giới và đều sở hữu vũ khí hạt nhân đang bên bờ vực xung đột ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN