2,5 tấn uranium tự nhiên ở Libya biến mất

IAEA cho biết qua kiểm tra, khoảng 2,5 tấn uranium tự nhiên tại một địa điểm của Libya đã không còn ở vị trí ban đầu.

Ngày 15-3, trong thông báo với các quốc gia thành viên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết các thanh sát viên của tổ chức này phát hiện khoảng 2,5 tấn uranium tự nhiên đã biến mất khỏi một địa điểm của Libya.

Theo hãng tin Reuters, địa điểm trên không nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Libya.

Quảng trường Liệt sĩ, thủ đô Tripoli, Libya. Ảnh: REUTERS

Quảng trường Liệt sĩ, thủ đô Tripoli, Libya. Ảnh: REUTERS

IAEA cho biết các thanh sát viên "phát hiện 10 thùng chứa khoảng 2,5 tấn uranium tự nhiên ở dạng UOC (quặng tinh uranium) đã không còn được cất giữ ở địa điểm mà Libya công bố trước đây”.

Thông báo cho hay: "Việc không có thông tin về vị trí hiện tại của số uranium này làm tăng khả năng dẫn đến rủi ro phóng xạ và những lo ngại về an ninh hạt nhân". IAEA cũng nói thêm việc tiếp cận địa điểm chứa lượng uranium trên đòi hỏi phải có "hậu cần phức tạp".

Theo thông báo của IAEA, cuộc kiểm tra trên được lên kế hoạch vào năm 2022 nhưng "đã phải hoãn lại vì tình hình an ninh trong khu vực". Do đó, cuộc kiểm tra vừa được tiến hành vào ngày 14-3.

Năm 2003, dưới thời nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Libya đã từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Theo Reuters, nước này trước đó đã sở hữu máy ly tâm có thể làm giàu uranium và có thông tin thiết kế bom hạt nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều người đòi chặn lô hàng uranium từ Nga nhập vào Đức, Berlin nói không thể

Chính phủ Đức hôm 12/9 cho biết họ không thể "chiều" theo ý một số nhà bảo vệ môi trường kêu gọi chặn lô hàng uranium của Nga đi vào nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KHOA ĐIỀM ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN