Tìm mọi cách vào bệnh viện để chạy tội

Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê, Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 60 ngày đối với Võ Ngọc Văn (1986, trú tổ 26, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Điều đáng nói không chỉ ở hành vi phạm tội do bị can này gây ra mà với “kinh nghiệm” nhiều lần phạm tội, Văn đã giở “chiêu” cáo bệnh để vào Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng điều trị hòng chạy tội.

Sự việc bắt đầu từ tối 4/6/2013 khi có một nhóm thanh niên gồm Đoàn Thanh Khá (1992, trú tổ 24, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu), Võ Ngọc Văn, Nguyễn Đình Trung (1993, trú tổ 46, P. An Khê) và một số thanh niên khác đến quán Ngọc Giàu thuộc tổ 100, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê để ăn nhậu. Tại đây, Khá và Văn đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hai bên dùng ly đánh nhau gây thương tích nhẹ. Thấy sự việc xảy ra, do đứng về phía Văn nên Trung đã lấy ly ném Khá nhưng vì Khá bỏ chạy nên Trung đã cầm 2 vỏ chai bia đuổi đánh tiếp nhưng không được. Sự việc chưa dừng lại ở đó, khi quay trở lại quán Ngọc Giàu, Trung nói với Văn lấy chiếc xe máy BKS 43K5-9303 của Khá còn để lại ở quán với mục đích sẽ tìm cho bằng được Khá tiếp tục đánh nhau nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên. Do xe bị khóa máy nên Trung đã bứt và đấu nối dây điện điều khiển xe cùng Văn chuẩn bị tìm thêm đồng bọn chi viện thì bị cơ quan CA bắt giữ.

Tìm mọi cách vào bệnh viện để chạy tội - 1

Võ Ngọc Văn

Bản thân Võ Ngọc Văn đã từng có nhiều tiền án, tiền sự khi liên tục trong thời gian từ tháng 7/2002 đến 7/2004 bị đưa vào Trường Giáo dưỡng số 3; tháng 12/2004 bị TAND Q. Thanh Khê tuyên phạt 4 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản”; tháng 5/2011 bị quản lý, giáo dục tại xã, phường, sau đó tiếp tục có hành vi cố ý gây thương tích. Vì thế ngay sau khi xảy ra sự việc trên, đang trong quá trình điều tra thì vào ngày 31/7/2013, Võ Ngọc Văn được gia đình đưa đi nhập viện tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng với chẩn đoán ban đầu theo gia đình khai là do loạn thần cấp khi mỗi buổi sáng bệnh nhân vô cớ đập phá đồ đạc trong nhà. Thế nhưng trong suốt quá trình theo dõi, điều trị tại đây cho đến ngày 7/8/2013, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã quyết định cho bệnh nhân Võ Ngọc Văn xuất viện với kết luận “Không rối loạn về tâm thần và hành vi”.

Thế là mọi chuyện đã rõ. Việc tìm cớ vào Bệnh viện tâm thần của Võ Ngọc Văn theo Trung tá Kiều Văn Vương - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê thì đó chỉ là “chiêu” giả bệnh để vào Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng nhằm mục đích trốn tránh trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, chính điều đó cũng gây không ít khó khăn cho cơ quan CSĐT trong quá trình làm việc, lấy lời khai để xác định hành vi của từng đối tượng gây ra sự việc nói trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Kiếm (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN