Tập kích 3 tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng

Sau một thời gian tích cực theo dõi, nắm tình hình, đêm 19 rạng sáng 20-6, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng phối hợp CAQ Hải Châu phá thành công 3 tụ điểm cá độ bóng đá lớn qua mạng Internet trên địa bàn P. Hòa Cường Nam (Hải Châu).

Rạng sáng 20-6, khi mọi người đang háo hức chờ đợi 2 trận cầu khá hấp dẫn giữa Thụy Điển-Pháp, Ukraine-Anh trong khuôn khổ VCK EURO 2012 thì hàng chục CBCS Phòng CSĐTTPVTTXH cùng CAQ Hải Châu chia thành 3 mũi, đồng loạt tập kích vào 3 sào huyệt cá độ đã được theo dõi từ lâu tại nhà số 439B- Núi Thành và 2 quán cà-phê bóng đá tại số 25, 35- Phan Đăng Lưu (Đà Nẵng). Qua truy xét nhanh, lực lượng CA tạm giữ 35 đối tượng có hành vi cá độ bóng đá, hơn 50 triệu đồng tiền mặt, phát hiện 6.000 USD giao dịch qua mạng Internet, 17 xe máy các loại, 3 dàn máy vi tính, 2 laptop, 20 ĐTDĐ, 3 ti vi, gần 70 lai ghi kèo cá độ cùng nhiều sổ sách liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Tập kích 3 tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng - 1

Bắt quả tang các đối tượng tham gia cá độ bóng đá tại nhà số 439B-Núi Thành

Theo lời khai ban đầu, 2 đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá tại số nhà 25 và 35 đường Phan Đăng Lưu là Phạm Phi Long (1982, trú  Hòa Cường Nam, Hải Châu). Tại thời điểm bị bắt quả tang, Long đã thu được hơn 12 triệu đồng tiền mặt cùng 48 phơi tịch ghi cá độ tại bàn. Theo khai nhận, Long bắt đầu tổ chức ghi cá độ từ tháng 6-2010 tại nhà kiêm quán cà-phê ở nhà số 35-Phan Đăng Lưu, sau đó sang nhượng quán này cho Võ Thành Tâm (1990, quê Gio Linh, Quảng Trị) với giá 40 triệu đồng rồi tiếp tục đến thuê mặt bằng tại nhà số 25-Phan Đăng Lưu để mở tụ điểm cá độ mới. Long tự liên hệ với một số đối tượng, móc nối tạo thành đường dây cá độ qua mạng Internet với mức thu trung bình mỗi đêm hàng chục triệu đồng. Trong khi đó, theo khai nhận của Võ Thành Công (1986, trú 439B- Núi Thành, Đà Nẵng) đã cùng với Võ Hưng Quang (1985, trú 256-Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) liên hệ với một số “nhà cái”, mua sắm các trang thiết bị điện tử rồi mở đường dây cá độ tại quán cà-phê nhà số 439B- Núi Thành và đến khoảng 3 giờ ngày 20-6 thì bị bắt quả tang.

Tập kích 3 tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng - 2

Phương tiện các đối tượng sử dụng để tổ chức cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại nhà số 35-Phan Đăng Lưu và 439B-Núi Thành

Tập kích 3 tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng - 3

Võ Thành Tâm ký vào biên bản phạm tội quả tang

Tập kích 3 tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng - 4

Phạm Phi Long bị bắt quả tang khi đang tổ chức cá độ bóng đá tại nhà số 25-Phan Đăng Lưu

Tập kích 3 tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng - 5

Di lý các đối tượng tham gia cá độ bóng đá về trụ sở CAQ Hải Châu

Vụ việc đang được CAQ Hải Châu phối hợp  Phòng CSĐTTPV TTXH tích cực  mở rộng điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Vinh – Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN