Làm rõ nhóm chuyên “đá xế” đời mới

Từ đầu năm 2013, tình trạng mất cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng có nhiều diễn biến phức tạp. Lợi dụng người dân bất cẩn trong việc quản lý, bảo vệ tài sản, kẻ trộm sử dụng đoản cạy ổ khóa, lấy cắp xe máy tại nơi công cộng và cả nhà riêng, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận.

* Hầu hết các đối tượng đều có tiền án, tiền sự

Trước diễn biến phức tạp đó, ngày 5/6/2013, CATP Đà Nẵng xác lập Chuyên án trinh sát 009T do Đại tá Lâm Cao Luynh - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng làm trưởng ban, huy động lực lượng Cảnh sát hình sự và các phòng, ban nghiệp vụ khẩn trương xác minh, đấu tranh với loại tội phạm này. Sau 3 tháng vào cuộc quyết liệt, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng, cơ quan Thường trực BCA 009T đã lập công đầu, làm rõ 2 nhóm với hơn 10 đối tượng chuyên trộm xe máy trên địa bàn.

Thượng tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH, Phó ban Thường trực BCA 009T cho biết, sau khi triệt xóa nhóm 6 đối tượng chuyên trộm cắp và “xẻ thịt” xe Wave tại Đà Nẵng chuyển đi nơi khác tiêu thụ, tình hình mất trộm xe máy tại thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, qua công tác nghiệp vụ, tháng 6/2013, các TS BCA 009T phát hiện trên địa bàn Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng) nổi lên đối tượng Trần Anh Việt (1983, trú tổ 74, P. Thanh Khê Tây) có biểu hiện nghi vấn trộm xe máy đắt tiền. Bí mật giám sát quá trình hoạt động và nhân thân nghi can tại địa phương, được biết, Việt là đối tượng hình sự nổi, từng có tiền án 9 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Mãn hạn tù trở về địa phương, Việt tiếp tục giao du với bạn xấu, lập nhóm chuyên trộm xe máy đời mới, chủ yếu là Air Blade, Nouvo, Exciter… Nhóm của Việt có 4 người, quy tụ toàn những đối tượng có tiền án, rất hung dữ và manh động.

Làm rõ nhóm chuyên “đá xế” đời mới - 1

BCA 009T triển khai công tác phá án

Trong khi hồ sơ TS ngày một dày thêm về quá trình phạm tội của nhóm do Việt cùng đồng bọn gây ra thì ngày 17/8, Việt bị Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê khởi tố, bắt khẩn cấp về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Thông qua việc Việt bị bắt tạm giam, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng phối hợp CAQ Thanh Khê đấu tranh khai thác và làm rõ toàn bộ nhóm chuyên trộm xe máy đắt tiền gồm: Trần Anh Việt, Trần Văn Quang (1991, trú tổ 66, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu), Nguyễn Văn Cường (1993, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) và Phan Ngọc Dũng (1991, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu). Cũng như Việt, Quang từng có tiền án 2,6 năm tù  giam về tội “Trộm cắp tài sản”; Cường có 2 tiền án (5 năm tù) về 2 tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Từ lời khai của Việt, kết hợp kết quả thông tin TS do BCA 009T thu thập được, ngày 28-8, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng thực hiện lệnh  bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Cường, riêng Phan Ngọc Dũng bỏ trốn khỏi địa phương. Việt, Quang và Cường bước đầu  khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm xe máy đắt tiền trên địa bàn TP Đà Nẵng bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Đơn cử: 12 giờ 45 ngày 5/3, Việt sử dụng xe máy BKS 43C1-042.01 chở Quang, Cường đi xe BKS 43C1-221.07 chở Dũng đến số nhà 4-Nguyễn Lương Bằng (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu), phát hiện xe Air Blade BKS 43X5-2302 của anh Huỳnh Tấn Đạt (1989, trú P. Hòa Khánh Bắc) để trước nhà không có người trông coi.

Làm rõ nhóm chuyên “đá xế” đời mới - 2

Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Quang và Trần Anh Việt

Việt, Cường và Dũng đứng cảnh giới để Quang dùng đoản phá khóa  trộm xe đưa về nhà Việt cất giấu, sau đó bán được 5 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Ngoài vụ làm ăn chung này, thường thì 4 đối tượng chia làm 2 cặp, sử dụng xe máy chở nhau đến nhiều điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng gây án. Cụ thể, 11 giờ ngày 12/3, Việt chở Quang đến trước cửa hàng bán gạch men số 334 - Lê Văn Hiến (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) trộm xe máy Exciter BKS 43E1-066.45 của Trương Văn Mạnh (1992, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu) đưa đi bán được 6 triệu đồng.

12 giờ ngày 14/3, Cường chở Dũng đến trước nhà số 445 - Nguyễn Lương Bằng (P. Hòa Khánh Bắc) trộm xe Exciter BKS 43X3-3291 của anh Đào Văn Đảng (1991, trú Q. Liên Chiểu) đem bán được 2 triệu đồng. 12 giờ ngày 19/3, Cường chở Dũng đến nhà ông Lê Văn Anh (trú H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lấy trộm xe Air Blade BKS 43K1-139.49 bán được 5 triệu đồng. 12 giờ ngày 4/3, Việt chở Quang đến P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) trộm xe Air Blade BKS 92N1-142.91 của anh Nguyễn Trần Định (1986) bán được 4,5 triệu đồng…

Làm rõ nhóm chuyên “đá xế” đời mới - 3

Tang vật vụ án

Theo BCA 009T, qua đấu tranh, bước đầu Phòng CSĐTTPVTTXH xác định nhóm đối tượng này gây ra 13 vụ trộm xe máy đắt tiền trên địa bàn TP Đà Nẵng, bán được trung bình từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng/xe chia nhau tiêu xài. Hiện nay BCA 009T đã thu hồi được 3 xe, xác minh để hoàn trả cho người mất và tiếp tục mở rộng vụ án. Thủ đoạn của “bộ tứ” Quang - Việt - Dũng - Cường  là lợi dụng thời điểm buổi trưa (tầm 12 giờ), người dân thường để xe máy trước nhà nhưng không có người trông coi, bọn chúng phân công người cảnh giới để đồng bọn sử dụng đoản phá khóa lấy cắp xe. Thiết nghĩ, qua  chuyên án này, người dân TP Đà Nẵng cần phải để ý hơn nữa trong quản lý tài sản, chủ động tự quản, tự phòng là chính, không để sơ hở tạo điều kiện cho bọn tội phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Thảo (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN