Theo dấu cặp đôi "gây mê" bẻ khóa

Kẻ trộm sử dụng thuốc mê khiến người dân, hoặc SV mê man, không hay biết gì để dễ dàng lấy tài sản.

Cuối tháng 7, trên địa bàn Liên Chiểu (Đà Nẵng) xảy ra một số vụ mất trộm ĐTDĐ, máy tính xách tay, ví tiền của dân và sinh viên (SV). Điều đặc biệt là ngoài những vật dụng gọn nhẹ, thủ phạm không lấy thêm bất kỳ vật gì khác, dù nơi chúng đột nhập có thể có những tài sản giá trị hơn. Trong quá trình nắm tình hình ở cơ sở, các TS thuộc Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu nắm được thông tin kẻ trộm sử dụng thuốc mê khiến người dân, hoặc SV mê man, không hay biết gì để dễ dàng lấy tài sản... Trước tình hình đó, lãnh đạo CAQ Liên Chiểu đã chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH phải tập trung lực lượng nhanh chóng làm rõ các vụ trộm để ổn định tình hình ANTT. Ngay sau đó, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ tổ chức cuộc họp và nhiệm vụ phá án được giao cho Tổ TS đặc biệt do Thượng úy Trần Thanh Quang làm tổ trưởng.

Ngày cày game, đêm bẻ khóa

Qua công tác sàng lọc đối tượng, các TS đã xác định được 2 đối tượng có nhiều biểu hiện đáng nghi nhất là Hoàng Ngọc Chung (1989, quê TT-Huế, tạm trú tổ 41, P. Hòa Khánh Bắc) và Nguyễn Hữu Khôi (1987, tạm trú P. Hòa Minh, cùng Q. Liên Chiểu). Chung từng có tiền án về tội “Cướp tài sản”, ra tù tháng 6/2012, còn Khôi vừa là đối tượng hình sự, vừa là con nghiện ma túy. Theo dõi di biến động của 2 đối tượng này, các TS nhận thấy, dù không nghề nghiệp, nhưng Chung - Khôi tiêu xài rất bạo, thường thay đổi ĐTDĐ và xe máy. Giờ giấc sinh hoạt của cả hai cũng rất khác người: Ban ngày thì ngủ hoặc “đóng đinh” trong các tiệm Internet đến khuya rồi mới dạo phố nhưng chủ yếu là ở các kiệt, hẻm... Tiếp tục theo dõi, TS nhận thấy có khi Chung - Khôi đi cùng nhau, có khi đi riêng. Đặc biệt, cả hai tỏ ra rất “nhạy” với những diễn biến bất thường xung quanh, thấy “động” là “lẩn” đi nên nhiều lần TS đã bị chúng “cắt đuôi”...

Sau một thời gian tiến hành công tác xác minh, thu thập thông tin, mặc dù đã có đủ chứng cứ để “điệu” đối tượng về trụ sở đấu tranh, nhưng Tổ TS đặc biệt nhận định, khả năng chúng không hoạt động theo kiểu ăn mảnh mà câu kết thành một đường dây từ trộm đến tiêu thụ nên phải hốt trộn ổ. Để không “bứt dây động rừng”, Tổ TS đặc biệt đã xin ý kiến lãnh đạo cho phép được kéo dài thời gian đánh án. Theo đó, Tổ TS đặc biệt đã chia thành nhiều mũi nhằm bám sát đối tượng 24/24… Sự kiên trì của các TS đã đưa lại kết quả tốt khi nắm chắc quy luật hoạt động của Chung - Khôi. Cụ thể, cứ sau mỗi lần thực hiện thành công “phi vụ”, cả hai thường hẹn gặp Trần Trung Thành (1984, quê Vĩnh Linh, Quảng Trị, tạm trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê). Địa điểm hẹn gặp luôn thay đổi và việc giao nhận “hàng” cũng rất tinh vi, kín kẽ. Thường thì chúng không giao “hàng”  trực tiếp, còn tiền thì chuyển qua tài khoản...

Theo dấu cặp đôi "gây mê" bẻ khóa - 1

Tang vật liên quan vụ trộm được lực lượng CSĐT CAQ Liên Chiểu thu hồi

Phá án

Đến tháng 9/2013, chứng cứ thu thập vụ việc liên quan đến nhóm đối tượng này đã đủ, Tổ TS đặc biệt quyết định “cất vó”. Cùng thời điểm này, Chung vừa thực hiện riêng lẻ một phi vụ tại phòng trọ thuộc tổ 31, P. Hòa Khánh Bắc, lấy trộm 1 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ và ví da. Sáng 11-9, sau khi giao “hàng” cho Thành xong, Chung ghé quán nhâm nhi cà-phê. Đợi Chung rời khỏi quán đi về phòng trọ, mũi TS được phân công theo dõi Chung đã nhanh chóng bắt giữ. Vốn chuyên mổ gà thuê nên Chung luôn mang theo con dao nhỏ, khi lực lượng TS ập đến, Chung rút dao chống cự. Tuy nhiên, lập tức đối tượng đã bị khóa tay. Cùng thời điểm này, mũi TS theo dõi Khôi cũng triển khai phương án “tiếp cận” đối tượng. Tuy nhiên, “đánh hơi” nhanh, Khôi đã ma mãnh đánh lạc hướng TS để tẩu thoát.

Theo dấu cặp đôi "gây mê" bẻ khóa - 2

Hoàng Ngọc Chung

Vốn là đối tượng từng có tiền án mới ra tù nên Chung rất có  “kinh nghiệm” trong việc khai cung. Tại trụ sở CAQ Liên Chiểu, y lì lợm không khai báo gì, một mực kêu oan, cho rằng số tiền tiêu xài mấy tháng qua là do gia đình cung cấp. Các TS quyết định “chơi bài ngửa” với Chung khi chỉ rõ toàn bộ thời gian đi lại, hành động của y từ cuối tháng 7 đến ngày 11/9. Không thể ngoan cố được nữa, Chung phải thừa nhận tất cả. Theo Chung khai, từ cuối tháng 7 đến ngày bị bắt, có lúc cùng Khôi, có lúc một mình y thực hiện hàng chục vụ trộm rồi đem tài sản bán cho Trần Trung Thành. Để làm rõ lời đồn về việc sử dụng thuốc mê, Chung cho biết không có thuốc mà chúng dùng kéo tự chế rất tinh vi để mở chốt cửa trong không gây tiếng động. Gặp phải ổ khóa nào to, khó mở thì dùng bình khò để mở. Thời điểm chúng chọn để thực hiện vụ trộm thường từ 2-3 giờ sáng, mọi người đã chìm vào giấc ngủ say.

Ngay trong ngày 11/9, Thành cũng đã được "điệu" về trụ sở CAQ Liên Chiểu để làm việc. Thành khai, đối với máy tính xách tay cũng như ĐTDĐ, sau khi mua về thì xóa các dữ liệu trong máy, lập trình lại để bán cho người khác...

Sau khi lấy lời khai, Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Ngọc Chung về hành vi trộm cắp tài sản. Đối với Trần Trung Thành, vì đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ liên quan, lại thêm sức khỏe đối tượng không tốt nên cơ quan chức năng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Bước đầu, cơ quan CSĐT đã thu hồi được 4 ĐTDĐ, 2 máy tính xách tay, 1 xe máy không giấy tờ, 7,5 triệu đồng và 1 thẻ ATM có số dư 6 triệu đồng. Tang vật thu hồi tại phòng trọ của Chung gồm kéo tự chế để mở chốt cửa trong, bình khò...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Thủy (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN