TTCK 31/1: Duy trì vị thế mua

Theo MBS, nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì vị thế mua và chờ đợi sự bứt phá của thị trường.

Duy trì vị thế mua và chờ bứt phá

(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MBS)

“Thị trường đã có những bước tăng trưởng ấn tượng trong hai tháng vừa qua khi phần lớn nhờ kỳ vọng của các nhà đầu tư vào triển vọng sáng sủa của kinh tế Việt Nam trong năm 2013 trước những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc giải quyết nợ xấu và phá băng thị trường bất động sản. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý các nhà đầu tư rằng, kinh tế Việt Nam vẫn còn hàm chứa rất nhiều yếu tố rủi ro trong năm 2013 có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết và giá chứng khoán.

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên thận trọng trong các quyết định đầu tư khi rất nhiều mã cổ phiếu “nóng” đã tăng gần gấp đôi so với mức đáy song triển vọng lợi nhuận của chúng chưa có nhiều cải thiện.

Về mặt kỹ thuật, hai sàn vẫn tăng điểm nhưng với tốc độ giảm dần. Đà tăng suy giảm thể hiện rõ hơn trên sàn HNX. Do đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì vị thế mua và chờ đợi sự bứt phá của thị trường”.

Cố gắng mua vào vùng giá thấp trong phiên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI)

“Giằng co vào phiên giao dịch buổi sáng 30/1 và có lúc đỏ điểm do lượng chốt lời ngắn hạn diễn ra khá mạnh. Tuy vậy, cầu đáp ứng hết lượng bán giá thấp và tiến dần lên với cầu khá áp đảo tạo sự đảo chiều tăng giá ngay trong phiên. Khá nhiều mã sau thời gian tích lũy lại lấy được đà tăng trần, cây nến ngày Spinning Top thể hiện sự lưỡng lự của hai trường phái: tiếp tục theo sóng tăng để tối đã hóa lợi nhuận và tâm lý nghỉ tết sớm. Khối lượng giao dịch ở mức 81,82 triệu đơn vị, giảm nhẹ đôi chút với phiên trước đó. MACD tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực cho bên ủng hộ xu hướng tăng của thị trường.

Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm mua vào vùng giá thấp trong phiên để duy trì vị thế với xu hướng tăng hiện tại”.

Tích lũy trong các phiên điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Cách mua của nhà đầu tư nước ngoài trong hơn một tháng vừa qua tỏ ra khá quyết liệt, sẵn sàng mua đẩy lên về cuối phiên kể cả lúc thị trường suy yếu. Với cách mua này và theo suy đoán của chúng tôi thì động thái giải ngân của khối ngoại xuất phát chủ yếu từ các quỹ nhỏ nhưng theo chiến lược đầu cơ vào các thị trường mới nổi chứ ko phải các quỹ đầu tư giá trị. Mục đích chính của các quỹ này ngoài việc theo đuổi lợi nhuận thì có thể đi kèm với chiến lược đẩy VN-Index lên một mức điểm mục tiêu nào đó nhằm tạo cơ sở cho việc huy động vốn hoặc kết hợp trading chứng chỉ quỹ ETFs ở thị trường quốc tế. Đây sẽ tiếp tục là một nguồn lực hỗ trợ cho đà tăng điểm của thị trường nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro khi yếu tố này chững lại hoặc đảo chiều khi có các diễn biến mới.

Sau một nhịp tăng khá nóng tính từ chân sóng, chúng tôi vẫn thiên về khả năng thị trường sẽ cần thêm một nhịp điều chỉnh ngắn trước khi tiếp tục đi lên. Sự phân hóa sẽ diễn ra rõ nét hơn và một phần dòng tiền có thể sẽ chuyển hướng sang các dòng cổ phiếu chưa tăng nhiều hoặc trễ nhịp hơn các mã khác trong sóng tăng vừa qua. Các nhà đầu tư có thể đón đầu xu hướng này và thực hiện tích lũy trong các phiên điều chỉnh. Việc mua đuổi giá cao đối với các cổ phiếu tăng nóng không được xem là chiến lược hiệu quả trong thời gian tới”.

VN-Index giằng co hoặc điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB – ACBS)

“Cây nến gần Doji hình thành ngay kháng cự 480-490 điểm cho thấy dấu hiệu tiêu cực của thị trường. Với VN-Index, tín hiệu đảo chiều sẽ rõ ràng hơn nếu giảm dưới hỗ trợ 470 điểm. Một dấu hiệu tiêu cực lớn hơn là sự phân kỳ của chỉ báo RSI(14), cho thấy đà tăng của sóng hiện tại yếu hơn sóng trước đó kèo dài từ 374 đến 470 điểm.

Nhìn chi tiết hơn, nhiều mã cổ phiếu mặc dù đã vượt đỉnh trước nhưng cũng đã xuất hiện các mô hình tiêu cực. Điều này cho thấy khả năng VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co hoặc điều chỉnh giảm trong một vài phiên tới. Tuy nhiên, cho đến khi VN-Index giảm dưới hỗ trợ 470 điểm, chúng tôi duy trì quan điểm lạc quan với chỉ số này trong ngắn hạn”.

Lưu ý các mức kháng cự mạnh 500 và 520 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV – BSC)

“Thời điểm này, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn sẽ không có lợi thế khi mua vào do mức lợi nhuận kỳ vọng hiện không tương xứng với rủi ro ngắn hạn khá cao. Về phía bên nắm giữ cổ phiếu, việc dần dần giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục sẽ giúp nhà đầu tư linh hoạt hơn trong việc xử lí các tình huống có thể xảy ra của thị trường trong giai đoạn hiện tại.

BSC giữ quan điểm sóng tăng trung hạn (nếu có) sẽ không còn lớn và ào ạt như sóng đầu. Đà tăng sẽ giằng co và thị trường sẽ phân hóa mạnh hơn, do đó cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cũng sẽ khó khăn hơn. Về mặt kỹ thuật, nếu sóng tăng thứ 2 xuất hiện, chúng tôi lưu ý các mức 500 điểm và 520 điểm sẽ là các mức kháng cự mạnh”.

Chỉ nên mua tại thời điểm điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Nhìn chung, xu thế tích cực của thị trường vẫn đang được duy trì. Nhìn vào diễn biến giao dịch có thể thấy dòng tiền đầu cơ được duy trì khá tốt và vẫn đang tìm kiếm cơ hội ở những nhóm cổ phiếu nhất định. Theo quan sát của chúng tôi, tâm lý nhà đầu tư vẫn khá ổn định khi mà những thời điểm điều chỉnh không có sự bán tháo xuất hiện, bên cạnh những cổ phiếu bị chốt lời do tăng nóng thì dòng tiền vẫn tích lũy ở những cổ phiếu tăng chậm hơn hoặc nhóm cổ phiếu bluechips. Xu hướng của thị trường trong trung hạn là tích cực tuy nhiên trong ngắn hạn xác suất của phiên điều chỉnh là khá lớn khi mà các chỉ số đang tiếp cận với ngưỡng kháng cự cao hơn.

Theo đó, trong các phiên tiếp theo, nhà đầu tư chỉ nên mua vào cổ phiếu tại những thời điểm điều chỉnh của thị trường. Ngoài ra, việc nắm cổ phiếu bluechips và nhóm ngành đang được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm cũng được khuyến nghị”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Nhật (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN